Israel phóng tên lửa vào thủ đô Syria

Thứ Tư, 17/11/2021, 11:20

Syria cho biết tiêm kích Israel đã nã hai tên lửa về phía một nhà kho trống gần thủ đô Damascus, song một quả bị đánh chặn, quả còn lại không gây thiệt hại đáng kể nào.

Israel phóng tên lửa vào thủ đô Syria -0
Vệt sáng tên lửa phòng không Syria được khai hoả để chặn một đòn không kích nhằm vào thủ đô Damascus năm 2018. Ảnh: AP

RT dẫn tin từ truyền thông Syria xác nhận vụ không kích xảy ra rạng sáng 17/11 (giờ địa phương). Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt và đánh chặn một quả tên lửa, quả còn lại nhắm vào một "toà nhà trống" và không gây ra tổn thất đáng kể nào.

Syria thông báo đợt không kích lần này được Israel tiến hành từ hướng Cao nguyên Golan do Tel Aviv chiếm đóng trái phép.

Israel những tuần gần đây gia tăng đáng kể tần suất không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, trong bối cảnh Tel Aviv bày tỏ quan ngại trước sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hệ thống tên lửa đất đối không do Iran sản xuất trên đất Syria.

Tháng trước Israel đã san phẳng một tháp liên lạc và làm ít nhất 3 binh sĩ Syria thiệt mạng trong đợt không kích ở tỉnh Homs. Phía Nga sau đó nói rằng Syria đã quyết định không khai hoả tên lửa đáp trả vì  lo ngại nguy cơ bắn nhầm phi cơ thương mại di chuyển gần máy bay Israel.

Tháng 9/2018, khi đáp trả đòn không kích của máy bay Israel, tên lửa phòng không S-200 do Syria vận hành đã bắn nhầm tên lửa vào một trinh sát cơ Il-20 của Nga trong lúc chuẩn bị hạ cánh, khiến 15 người trên khoang thiệt mạng. Nga sau đó cáo buộc phi công Israel cố tình lợi dụng chiếc Il-20 làm lá chắn trong lúc oanh tạc khu vực Latakia.

Thiện Nhân
.
.
.