COVID-19 tái bùng phát tại Mỹ với hơn 100.000 ca nhiễm mỗi ngày

Thứ Năm, 05/08/2021, 16:30

Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 4/8, mức cao kỷ lục trong 6 tháng qua, trong bối cảnh biến thể delta lây lan mạnh trong số người chưa được tiêm chủng, Reuters đưa tin ngày 5/8.

COVID-19 tái bùng phát tại Mỹ với hơn 100.000 nhiễm mỗi ngày  -0
Nhiều bang tại Mỹ tái áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Ảnh Reuters.  

Trong 7 ngày qua, trung bình Mỹ ghi nhận hơn 94.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, theo số liệu của Reuters. Số liệu trung bình trong 7 ngày giúp cung cấp một bức tranh chính xác về mức độ gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm bởi một số bang của Mỹ chỉ công bố số ca nhiễm mới mỗi tuần một đến hai lần.

Trong những tuần tới, số ca mắc mới có thể tăng gấp đôi lên 200.000 ca mỗi ngày do biến thể delta rất dễ lây lan, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ cho biết.

Biến thể delta, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, chiếm 83% tổng số ca mới được báo cáo ở Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Tỷ lệ tiêm chủng tại nhiều bang của Mỹ có sự khác biệt rất lớn, từ mức rất cao như 70% người đủ điều kiện được tiêm ít nhất một liều tại Vermont, đến rất thấp như 40% tại Mississippi. Theo số liệu của Nhà Trắng, 97% trong số các ca chuyển biến nặng rơi vào nhóm người chưa tiêm chủng.

Số ca tử vong đã tăng 33% vào tuần trước, lên 377 ca mỗi ngày. Các bang miền Nam, như Florida, Texas hay Louisiana, có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nhưng cũng báo cáo số ca nhiễm và nhập viện cao hàng đầu.

Để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus, thành phố New York sẽ yêu cầu người dân trình chứng nhận tiêm chủng khi đến các nhà hàng, phòng tập thể dục và các cơ sở kinh doanh khác. Theo dữ liệu của thành phố, khoảng 60% tổng số người dân New York đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên, một số khu vực của thành phố vẫn có tỷ lệ tiêm chủng thấp, như những cộng đồng lao động nghèo hay da màu.

Minh Tuyến
.
.
.