Con trai nhà độc tài Gaddafi rời Libya ngay khi ra tù

Thứ Hai, 06/09/2021, 12:45

Thủ tướng lâm thời Libya Abdul Hamid Dbeibah thông báo trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 6/9 rằng, các nhà chức trách nước này đã trả tự do cho ông Saadi Gaddafi, con trai của nhà độc tài Muammar Gaddafi. 

Con trai nhà độc tài Gaddafi rời Libya ngay sau khi ra tù  -0
Ông Saadi Gaddafi được trả tự do sau 7 năm ngồi tù. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, ông Saadi Gaddafi (48 tuổi) đã ngay lập tức rời Libya để tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi ra tù. Một nguồn thạo tin tiết lộ, việc trả tự do cho người đàn ông này là kết quả của nhiều cuộc đàm phán giữa các nhân vật cấp cao và Thủ tướng lâm thời Abdulhamid Dbeibeh. 

Được biết, Saadi Gaddafi từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và nổi tiếng với lối sống ăn chơi dưới thời độc tài của cha mình. Saadi đã chạy trốn tới Niger trong cuộc nổi dậy tại Libya năm 2011, nhưng bị dẫn độ về nước năm 2014 và bị giam kể từ đó tại Tripoli.

Năm 2018, Bộ Tư pháp Libya đã kết luận Saad Gaddafi không phạm tội giết hại một cầu thủ bóng đá nước này là Bashir al-Rayani.

Đất nước Libya đã trải qua biến động, chia rẽ và bạo lực kéo dài cả thập kỷ sau cuộc nổi dậy năm 2011. Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được dựng lên hồi tháng 3 như một phần trong nỗ lực hòa bình được Liên Hợp quốc bảo trợ, với kế hoạch bầu cử vào tháng 12 tới.

Theo truyền thông quốc tế, một người con trai khác của nhà độc tài Muammar Gaddafi là Saif al-Islam Gaddafi, người từng bị giam trong nhiều năm tại thành phố Zintan, đã ngỏ ý sẽ tham gia bầu cử tổng thống Libya vào cuối năm. 

Linh Đan
.
.
.