Đòi nợ không được, đập phá tài sản

Thứ Hai, 08/05/2023, 16:30

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu phối hợp với Viện KSND TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường điều tra vụ hủy hoại tài sản và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại số 193A Chi Lăng, phường 12 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo điều tra  ban đầu, do cần tiền làm ghe cá nên ông Lê Xuân L. (SN 1975) vay của ông Phạm Văn T. (SN 1975) số tiền 160 triệu đồng. Đến hạn, ông L. không có tiền trả nợ cho ông T.

Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được, trong lúc ngồi ăn cơm, ông T. kể với cháu vợ là Nguyễn Quốc Huy (SN 1993, nơi ở đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu) về việc cho ông L. mượn tiền.

Đòi nợ không được, đập phá tài sản -0
Tủ và ti vi nhà ông L. bị các đối tượng đập phá.

Khoảng 18h ngày 7/5, Huy và một người tên Sơn (ngụ phường 12, TP Vũng Tàu) tới nhà trọ của ông L. để hỏi khi nào trả tiền cho ông T. Sau đó, ông L. đã gọi điện cho ông T. tới nhà để nói rõ việc xin khất nợ.

Trong lúc nói chuyện, Huy đá đổ cây quạt đứng của nhà ông L. Sơn lấy ly nước hù dọa ông L. Thấy vậy, ông T. can ngăn rồi đứng dậy ra về.

Đòi nợ không được, đập phá tài sản -0
Chiếc xe mô tô hiệu Mikado, màu đỏ đen, biển số 36M8 - 0072 của nhà ông L. mà Huy cùng một số người đến lấy về.

Sau đó, Huy vào nhà bếp của ông L. lấy con dao dài khoảng 35cm dọa đâm và dùng dao đập vỡ tủ kính để ti vi đe dọa ông L. Ông L. sợ nên bỏ chạy theo lối thoát phía sau nhà. Huy và Sơn lấy cây quạt và bể cá mini ném vào người ông L. nhưng không trúng.

Sau khi ông L. bỏ trốn, Huy gọi thêm Thành và Đạt (những người đi ghe cá cho nhà Huy, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà ông L. lấy xe mô tô hiệu Mikado, màu đỏ đen, biển số 36M8 - 0072 và một điện thoại hiệu Redmi 9A.

Hoàng Anh - An Nhiên
.
.
.