Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt - Hàn

Thứ Bảy, 28/05/2022, 06:53

Chiều 27/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam - bà Chang Eun Sook, cùng các thành viên của hội.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam đang đóng góp tích cực vào việc tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết về văn hóa và tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai quốc gia, cũng như phổ biến và khuyến khích cộng đồng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam hiểu biết, hội nhập về văn hóa và tôn trọng, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đây là những điều kiện giúp cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh các hoạt động phong phú về giao lưu văn hóa do hội tổ chức đã đóng góp vào việc tăng cường sự tin cậy về chính trị, mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư, qua đó thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển sâu rộng.

Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt - Hàn -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam Chang Eun Sook tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cộng đồng khoảng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và khoảng 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, là cầu nối quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Vì thế, bên cạnh điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước là kinh tế, thì giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt thông qua các tổ chức xã hội chính là chất keo gắn kết bền vững 2 nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam và Hàn Quốc vừa ký hiệp định về bảo hiểm xã hội là để tránh việc người lao động phải đóng hai lần bảo hiểm xã hội và thời gian đóng sẽ được hai nước công nhận. Đây là hiệp định đầu tiên của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư.

Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam Chang Eun Sook cho rằng hiện nay, mối quan hệ giữa hai nước rất tốt. Mặc dù trải qua 2 năm khó khăn vì dịch bệnh, tuy nhiên ngay sau khi đường bay giữa hai nước được mở lại, đã có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn sang Việt Nam đầu tư, kinh doanh.

Bà Chang Eun Sook cho biết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hội dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước, đặc biệt là giao lưu giữa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. 

PV
.
.
.