Sự đóng góp quý báu của các y, bác sĩ sẽ giúp TP Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch
Qua nghe báo cáo về tình hình công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp quý báu của đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trong thời điểm thành phố đang trải qua đại dịch.
Sáng 8/9, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đến thăm hỏi, động viên và gửi tặng những phần quà thiết thực đến đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).
Tại buổi làm việc, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã báo cáo về tình hình thu dung bệnh nhân điều trị COVID-19 và hỗ trợ chuyên môn cho các Bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là công tác chuyển viện an toàn cho bệnh nhân.
Qua nghe báo cáo về tình hình công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp quý báu của đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trong thời điểm TP Hồ Chí Minh đang trải qua đại dịch.
TS.BS Nguyễn Thanh Xuân khẳng định, chính sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương các cấp đã tiếp thêm động lực để các y, bác sĩ của Trung tâm nỗ lực hơn nữa trong công tác điều trị, cố gắng cứu sống các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.
Cùng ngày, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh do Bệnh viện Trung ương T.Ư Huế quản lý đã cho xuất viện 14 bệnh nhân sau khi điều trị khỏi COVID-19. Đây là những bệnh nhân lớn tuổi mắc COVID-19 nặng và có nhiều bệnh nền.
Được biết, sau hơn 2 tuần đưa vào hoạt động, từ ngày 24/8 đến nay, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi 32 ca bệnh mắc COVID-19 nặng và cho xuất viện. Đặc biệt, có nhiều ca bệnh nặng hồi phục không còn thở máy, từ nặng chuyển thành nhẹ và có thể chuyển xuống tuyến dưới để nhường giường cho các bệnh nhân nguy kịch khác.