Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 25/05/2022, 19:55

Đảng và Nhà nước luôn nhất quán xác định đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nước ta, một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Chiều 25/5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khoá XV. Dự buổi gặp mặt có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Khắc Định.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số -0
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội chào mừng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số và các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc tham dự buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khóa XV.   

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nhắc lại kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 17,8% tổng số đại biểu Quốc hội; có 44/89 đại biểu nữ, chiếm 49,43%; có 59/89 (chiếm 66,29%) đại biểu lần đầu tham gia đại biểu Quốc hội.

 Đặc biệt có đại diện của 2 dân tộc (thuộc nhóm dân tộc rất ít người là Lự và Brâu) lần đầu tiên tham gia Quốc hội. “Đây là những người ưu tú, hạt nhân tiêu biểu đại diện cho 30 thành phần dân tộc thiểu số, đến từ 35 tỉnh, thành trên cả nước” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số -0
Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Đảng và Nhà nước luôn nhất quán xác định đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nước ta, một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước qua suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và luôn nhất quán việc xây dựng chính sách đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số -0
Chủ tịch Quốc hội tặng quà các đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số khóa XV chủ động, tích cực và khẩn trương hơn nữa trong việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch giám sát, để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội. Tiếp tục phát huy tốt tinh thần tự lực vươn lên, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa các địa phương, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các doanh nghiệp với đồng bào.

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc. Tích cực nghiên cứu, đề xuất và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thành các chương trình, mục tiêu; quan tâm cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước ở miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, hội nhập với sự phát triển chung của cả nước, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước. Tập trung tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn và yêu cầu tăng cường đầu tư, ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) dân tộc Khơ me; đại biểu Hoàng Thị Đôi (Sơn La) dân tộc Lào và đại biểu Nàng Xô Vi ( Kon Tum) dân tộc Brâu phát biểu bày tỏ biết ơn chân thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số; khẳng định đồng bào các dân tộc  đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, y tế, giáo dục, bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc. Nhờ đó, đời sống  vật chất, tinh thần của bà con ngày càng nâng lên...

Phương Thuỷ
.
.
.