Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Thứ Bảy, 01/04/2023, 21:39

Với chủ đề “Khánh Hòa – Xứ trầm tỏa hương”, Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2023) đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức tối 1/4 tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa là địa phương ven biển Nam Trung bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển đảo của Tổ quốc, trong đó huyện Trường Sa.

Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chí đạo tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cách đây 370 năm, vào năm Quý Tỵ - 1653, Cai cơ Hùng Lộc hầu vâng mệnh Chúa Nguyễn Phúc Tần mở mang, khai khẩn vùng đất từ đèo Cả đến sông Phan Rang, lập nên dinh Thái Khang với hai phủ Thái Khang và Diên Ninh. Sau đó lần lượt đổi tên dinh Bình Khang, dinh Bình Hòa, trấn Bình Hòa. Dưới thời vua Minh Mạng – năm 1832 đổi tên thành tỉnh Khánh Hòa cho đến nay.

Khi Pháp xâm lược nước ta, người dân Khánh Hòa tham gia phong trào Cần Vương do Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong lãnh đạo, lập nên những chiến công oanh liệt. Ngày 24/2/1930, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thành lập, viết nên những trang sử mới, tiêu biểu là cuộc biểu tình đầu tiên và lớn nhất Nam Trung Bộ tại Tân Định; khởi nghĩa giành chính quyền tại Nha Trang ngày 19/8/1945; cuộc bao vây và kìm chân giặc Pháp 101 ngày đêm... Đặc biệt vào ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Cam Ranh bàn việc thi hành Bản tạm ước với Cao ủy Pháp. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, quân và dân Khánh Hòa đoàn kết, đồng tâm, anh dũng chiến đấu và đã giải phóng tỉnh Khánh Hòa ngày 02/4/1975.

Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa luôn năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Giai đoạn 2016 - 2020, GRDP Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố. Kinh tế – xã hội phát triển mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 3,2%. Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển đảo được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa -0
Tiết mục khai màn Âm vang xứ trầm. Ảnh: Lê Đức Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc đến Khánh Hòa là “xứ Trầm, biển Yến”, các thế hệ cư dân cần cù, sáng tạo trong lao động; hiền hòa, thân thiện, nghĩa tình trong đời sống nhưng đầy khí chất mạnh mẽ, kiên cường.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và thành tựu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được. Năm 1995, Khánh Hòa là một trong 9 tỉnh của cả nước thu ngân sách trên 500 tỷ đồng; từ năm 2003 đến nay là một trong 18 tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương.

Năm 2022 Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, quy mô kinh tế gần 96.000 tỷ đồng, GRDP tăng 20,7%, cao nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người 76,54 triệu đồng. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân nâng cao, chính sách dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm; phòng chống tham nhũng, tiêu cực đẩy mạnh…

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa -0
Múa hát trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: Lê Đức Dương.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm. Một là tiếp tục đoàn kết dân tộc, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân với tinh thần “Tiền hô hậu ủng; nhất hô bá ứng; trên dưới đồng lòng; dọc ngang thông suốt”; quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển Đông của vùng Tây Nguyên,  khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Hai là hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân, gắn với tăng cường năng lực, phẩm chất cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa -0
Hình ảnh người lính hải quân trong chương trình nghệ thuật.  Ảnh: Lê Đức Dương.

Ba là cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, sinh thái và sáng tạo; tổ chức thực hiện các quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng với tầm nhìn chiến lược; huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hợp lý, hiệu quả, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, văn hóa, giáo dục, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống và làm việc thân thiện, hiệu quả, mở ra không gian để Khánh Hòa trở thành một động lực phát triển quan trọng của vùng, của đất nước, một điểm kết nối với khu vực và thế giới. Bốn là phát triển kinh tế - xã hội lấy người dân làm trung tâm; không ngừng chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa -0
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: Lê Đức Dương.

Năm là giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Sáu là thường xuyên chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng…để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội.

Sau phần nghi lễ là phần hội với chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa – Xứ trầm tỏa hương” gồm 3 chương: Linh thiêng và Huyền thoại; Bất khuất – Kiên cường; Khát vọng bừng sáng – Vững bước tương lai với sự tham gia của các ca sĩ Tùng Dương, Minh Hằng, Minh Chuyên, Thanh Tài, Thanh Quý, Đông Hùng, Khánh Chi, NSUT Xuân Hảo, Ploong Thiết… Lễ kỷ niệm khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời lương 15 phút.

Hữu Toàn
.
.
.