Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thứ Năm, 28/10/2021, 08:34

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1) vừa tổ chức tổng kết Chuyên án TL-320 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án TL-320, rạng sáng 19/3/2020, tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải đội 1 phát hiện tàu CHUNG CHING (quốc tịch PaLau) đang thả trôi trái phép thuốc lá điếu các loại xuống các xuồng cao tốc không có số hiệu để đưa vào trong nội địa tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu CHUNG CHING cho biết, trên tàu có 22 thuyền viên là người nước ngoài và đang vận chuyển khoảng 8.549 kiện tương đương tới 4,274 triệu thuốc lá điếu các loại, gồm thuốc lá ba số 555, ESSI, YUXI, DOUBLE…

Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì -0
Phó Tổng Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng (thứ 2 từ trái sang) thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Hải đội 1 và Huân chương Chiến công hạng Ba cho ông Đào Xuân Thành (thứ 2 từ phải sang).

Qua kiểm tra, Tổ công tác của Hải đội 1 xác định các đối tượng trên tàu đã sang mạn trót lọt xuống 5 xuồng cao tốc khoảng 2.000 kiện thuốc lá (tương đương 1 triệu bao), số lượng thuốc lá còn lại trên tàu khoảng 6.549 kiện tương đương 3,274 triệu bao thuốc lá điếu các loại.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Hùng Anh cho biết: Đây là vụ thu giữ thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng Hải quan thực hiện trên biển. Cục Điều tra chống buôn lậu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Buôn bán hàng cấm”.

Ghi nhận thành tích của Hải đội 1, ngày 28/1/2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định 95/QĐ-CTN tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì tới Hải đội 1 và Huân chương Chiến công hạng Ba cho ông Đào Xuân Thành, Hải đội trưởng Hải đội 1. Ngoài ra, 3 cá nhân khác của Hải đội 1 cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (theo Quyết định 74/QĐ-TTg ngày 18/1/2021) gồm các ông: Nguyễn Hồng Hải, Vũ Trường Thao, Đặng Tuấn Anh.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã gửi Thư khen các lực lượng tham gia phối hợp kiểm tra, thu giữ 78m³ gỗ quý, 11 tấn đá quý tại cửa khẩu La Lay, Quảng Trị.

Trước đó, ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Cục Hải quan Quảng Trị đã phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, thu giữ gần 78m³ gỗ quý, 11 tấn đá quý được cất giấu tinh vi cùng với hàng hóa nhập khẩu trong container làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị. 

L.Hiệp
.
.
.