Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 18/11/2021, 14:32

Ngày 18/11, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về kết quả triển khai Nghị quyết 30/2021/NQ-QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ đầu năm 2021 đến nay.

Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội… Về phía tỉnh Sóc Trăng có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Báo cáo với Đoàn công tác về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến ngày 17/11, toàn tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận 10.685 ca mắc COVID-19; điều trị khỏi, cho xuất viện 7.206 ca; số ca tử vong do các bệnh lý nền là 67 ca; số ca đang điều trị tại cơ sở y tế là hơn 3.400 ca. Toàn tỉnh hiện có 338 cơ sở cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận khoảng 30.000 công dân, hiện đang cách ly tập trung 8.000 trường hợp. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trên dân số (từ 18 tuổi trở lên) đạt 91,45%, tỷ lệ tiêm 2 mũi trên dân số (từ 18 tuổi trở lên) đạt 65,16%.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc tại Sóc Trăng -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. 

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, Sóc Trăng đang nỗ lực khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Mặc dù khó khăn nhưng KT-XH của tỉnh vẫn đạt được kết quả tích cực, ước tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,03%/năm. Năm nay, có 16/23 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt, 7/23 chỉ tiêu đạt thấp..

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm việc tại Sóc Trăng -0
Ông Lê Tiến Châu (bên phải), Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam trao tặng tỉnh Sóc Trăng 500 triệu đồng để xây dựng Nhà đại đoàn kết. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác phòng, chống COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển KT-XH. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá đúng, toàn diện, khách quan công tác phòng, chống dịch thời gian qua để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

"Tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là. Quan tâm, đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đẩy mạnh việc thực hiện cắt giảm chi tiêu, dành kinh phí cho phòng chống dịch...", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh. 

Trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 cũng như các phương án triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian tới, cần phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như diễn biễn tình hình dịch COVID-19. Đẩy mạnh việc triển khai các gói hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, bảo đảm thuận lợi, chính xác, nhanh chóng, kịp thời tới tay người dân. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách.

Nhân chuyến làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trần Thanh Mẫn trao tặng 1 tỷ đồng của Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Văn Đức
.
.
.