Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thứ Tư, 18/08/2021, 20:52

Ngày 18/8, đồng chí Đinh tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Công an thành phố về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn, trật tự an toàn xã hội 7 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng cuối năm và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

 

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, cùng các đồng chí đại diện khối Nội chính, các ban của Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tòa án, Viện Kiểm soát nhân dân, Sở Y tế thành phố…

Công an Hà Nội đảm bảo ANTT vừa tích cực phòng, chống dịch -0

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trình bày tóm tắt kết quả công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 5 tháng cuối năm và công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an TP.

Qua 7 tháng đầu năm 2021, bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phòng chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành thành phố trong thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” của Thủ đô.

Đã đảm bảo an ninh, an toàn gần 700 lượt kỳ, cuộc, các mục tiêu trọng điểm, đặc biệt, đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an Hà Nội đảm bảo ANTT vừa tích cực phòng, chống dịch -0
 

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2020; tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; số vụ cháy, nổ giảm.

Triển khai có hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh, hầu hết các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao, điều tra khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng...

Công an Hà Nội đảm bảo ANTT vừa tích cực phòng, chống dịch -0
Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã biểu dương Công an thành phố trong thời gian vừa qua đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Về một số kiến nghị đề xuất, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cơ bản đồng ý với chủ trương Công an thành phố đưa ra và sẽ chỉ đạo thực hiện sớm trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Công an thành phố tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu trên các mặt phẩm chất, nâng cao năng lực của lực lượng Công an xã, chú trọng xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, đáp ứng sự phát triển của thời đại.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Công an Hà Nội phải tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trọng án, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, xâm hại trẻ em, tội phạm tham nhũng, buôn lậu. Triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tội phạm phát sinh thời kỳ hậu giãn cách xã hội...Tăng cường quản lý nhân, hộ khẩu, cư trú; quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Thành ủy yêu cầu Công an thành phố thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", tăng cường xử lý vi phạm, trước mắt kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết. Cùng với việc phòng, chống dịch hiệu quả, phải đánh giá được tác động trên phương diện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, từ đó có giải pháp tham mưu hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

X. Mai
.
.
.