Bộ Ngoại giao gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Năm mới 2022

Thứ Sáu, 21/01/2022, 18:40

Chiều 21/1, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thường niên, với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên công tác trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Bộ Ngoại giao gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Năm mới 2022 -0
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của báo chí trong năm 2021. 

Phát biểu tại cuộc gặp, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh năm 2021 là một năm đầy thách thức và khó khăn.

Trong đó đáng chú ý là đại dịch COVID-19, tác động rất sâu rộng không chỉ ở lĩnh vực y tế, sức khỏe, mà còn nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. Lĩnh vực ngoại giao cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. "Chỉ đến cuối năm 2021, chúng ta mới triển khai được các hoạt động ngoại giao trực tiếp", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết. 

Thêm nữa, cục diện thế giới cũng đang chuyển biến nhanh do tác động của đại dịch, cạnh tranh và hợp tác diễn biến phức tạp. Các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn ra phức tạp, không chỉ là vấn đề dịch bệnh, mà còn có biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, an ninh mạng…

Tình hình trong nước năm 2021 có nhiều sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại, có thể kể đến như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng điểm qua một số thành tựu nổi bật ngành ngoại giao đạt được trong năm qua. Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Hội nghị Ngoại giao 31 và Hội nghị Ngoại vụ 20.

Vượt qua những khó khăn trong năm 2021, lực lượng tham gia đối ngoại đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện trên 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của đất nước; Tranh thủ nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước và Nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Bộ Ngoại giao gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Năm mới 2022 -0
Bộ Ngoại giao gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Năm mới 2022 -0
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác đối ngoại.

Các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được duy trì trong năm 2021, hơn 100 cuộc điện đàm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được tiến hành ngay sau khi kiện toàn, nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao trực tiếp được triển khai từ quý 4…Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.

Dự báo năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết việc tiếp tục củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trong bản đồ chung của khu vực và thế giới cũng như "Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển" sẽ là những trọng tâm lớn. Ngoài ra, các hoạt động ngoại giao đa phương sẽ nhộn nhịp hơn trong năm 2022. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của các phóng viên báo chí với Bộ Ngoại giao trong thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp người dân trong và ngoài nước về thông điệp lớn về đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, những hoạt động của ngành ngoại giao Việt Nam trong thời gian qua.

Bộ Ngoại giao gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Năm mới 2022 -0
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. 

Nhân dịp Năm mới Nhâm Dần, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tri ân đối với sự đồng hành, sát cánh của các cơ quan báo chí trong năm 2021, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các phóng viên báo chí.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác đối ngoại trong thời gian vừa qua.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen tặng đồng chí Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân với những đóng góp tích cực và thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; Bằng khen tặng Báo Công an nhân dân và Ban Thời sự - Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) với thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. 

Tiến Dũng
.
.
.