U18 Campuchia: Niềm tin của thế hệ trẻ

Thứ Hai, 06/12/2021, 07:59

Bước đi quyết liệt và táo bạo của Campuchia được thể hiện rõ khi họ mang một lứa U18 tham dự AFF Cup 2020. Có thể, Campuchia sẽ không tránh khỏi thất bại. Nhưng đó có thể là điểm tựa cho niềm hy vọng sau đấy 2-3 năm nữa.

Dàn cầu thủ tuổi teen của Campuchia

Campuchia mang sang đội hình rất trẻ dự AFF Cup 2020. Ước tính, độ tuổi trung bình của Campuchia chỉ là 22,4. Cụ thể hơn, song song với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, đã được người hâm mộ Đông Nam Á ít nhiều biết đến như Chrerng Polroth, Prak Mony Udom, Chan Vathanaka, Soeuy Visal, Keo Sokpheng thì Campuchia cũng mang ttới hơn 10 gương mặt chưa đầy 20 tuổi, trong đó có những cái tên trong thành phần U18 Campuchia dự giải U18 Đông Nam Á 2019.

Campuchia: Niềm tin của thế hệ trẻ -0
U18 Campuchia, đội đã thắng U18 Việt Nam 2 năm trước là nòng cốt của Đội tuyển quốc gia Campuchia dự AFF Cup 2020.

Có thể kể đến như Ean Pisey, Soeuth Nava, Sieng Chanthea hay Sor Rotana.Những cầu thủ này ít nhiều cũng đã được trải nghiệm các trận đấu tại giải VĐQG Campuchia. Và cũng vì giải đấu này vẫn duy trì trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra khiến nhiều giải khác phải trì hoãn, đó có thể xem là lợi thế với ĐT Campuchia, trong việc giữ một phong độ và nền tảng thể lực tốt để bước vào AFF Cup 2020 tại Singapore.

Tất nhiên, với lực lượng rất trẻ, kinh nghiệm chắc chắn là điều còn thiếu ở Campuchia, nhưng khát khao thể hiện và sức trẻ là những yếu tố không thể xem thường ở đội bóng này. Truyền thông Thái Lan mới đây cũng đã có bài nhận định về Campuchia ở AFF Cup 2020, trong đó cho rằng cái tên đáng chú nhất ở đội bóng này là Leng Nora, cầu thủ chạy cánh mới chỉ 17 tuổi.

Leng Nora nhận được rất nhiều sự chú ý và thậm chí còn được xem như tương lai của tuyển quốc gia Campuchia. Thi đấu ở vị trí chạy cánh vốn đòi hỏi rất nhiều về thể lực, Leng Nora hứa hẹn sẽ là một “vũ khí” hữu hiệu cho tuyển Campuchia. Huấn luyện viên trưởng của Malaysia, ông Tan Cheng Hoe đã có những đánh giá rất cao tuyển Campuchia – đối thủ của họ ở trận ra quân tại giải năm nay. Ông cho rằng Campuchia có một số cầu thủ đangthi đấu ở nước ngoài, trong đó có Chan Vathanaka, tiền đạo từng chơi ở M-League (giải hàng đầu Malaysia), và vẫn đang giữ phong độ cao. Đây là những nhận định hoàn toàn có cơ sở. Bóng đá Campuchia đã có những thay đổi tích cực trong nhiều năm qua, và AFF Cup 2020 là cơ hội để họ có kết quả tốt hơn so với những giải đấu trước đó.

Động lực từ chiến thắng trước Việt Nam, Thái Lan

Có một chi tiết đáng chú ý, nòng cốt của lực lượng đội tuyển Campuchia với 10 cầu thủ ở đội U18 đã tham gia giải U18 Đông Nam Á 2019. Ở giải đấu đó, U18 Campuchia dù bị loại ngay ở vòng bảng nhưng để lại ấn tượng cực kỳ đậm nét với 2 chiến thắng trước U18 Thái Lan (4-3) và U18 Việt Nam (2-1), qua đó khiến 2 đội bóng này mất tấm vé vào vòng bán kết. Riêng thắng lợi 2-1 trước Việt Nam đã giúp U18 Campuchia đi vào lịch sử.

Bởi đó là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Campuchia trước bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển gia. Vì thế, không ngạc nhiên khi ngay lúc về nước, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, ông Sao Sokha đã chúc mừng toàn đội, đồng thời vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho thầy trò HLV Gyotoku Koji tổng tiền thưởng 124 triệu Riel (hơn 700 triệu đồng). Ngược lại, thất bại cay đắng trước Campuchia đã khiến cho HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Ithsara của Việt Nam lẫn Thái Lan phải ngậm ngùi viết đơn từ chứng. Ngoài tiền thưởng và những chiến thắng lịch sử ấy, U18 Campuchia cũng trở thành lực lượng được người hâm mộ nước nhà dành rất nhiều sự kỳ vọng. Họ cũng chờ đợi sau những va vấp ngay ở hiện tại, lứa cầu thủ này sẽ thăng hoa tại SEA Games 2023, đại hội mà Campuchia đóng vai trò chủ nhà.

Trợ lý Ryu Hirose của Campuchia cũng nói rõ mục tiêu này trong cuộc họp báo trước giải đấu hôm qua. Khi đó, ông nói rằng: “Chúng tôi hướng đến SEA Games 2023 trên sân nhà. Vì vậy, ĐT Campuchia hy vọng các cầu thủ trẻ có trải nghiệm tốt ở giải đấu AFF Cup lần này. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Đội tuyển không có trận đấu giao hữu nào. Mục tiêu của chúng tôi là SEA Games”.

Đúng là Campuchia đã rất táo bạo khi đem một lứa cầu thủ quá trẻ tham dự AFF Cup lần này. Họ hoàn toàn có thể phải đối mặt với thất bại, thậm chí là nặng nề trước những đối thủ mạnh hàng đầu khu vực như Việt Nam, Malaysia hay Indonesia. Nhưng cũng chính sự mạo hiểm và dũng cảm ấy mà có thể sau đây 2-3 năm nữa, Campuchia sẽ có được một lứa cầu thủ chất lượng. Sau Chan Vathanaka, người được mệnh danh là Messi Campuchia, lứa U18 của quốc gia này quả thực đủ khiến người hâm mộ khấp khởi về một vị thế mới.

Bên cạnh đó, với việc không đặt nặng về áp lực, các cầu thủ Campuchia tham dự AFF Cup với một sự thoải mái. Những buổi tập vừa qua, bầu không khí tập luyện của ĐT Campuchia rất sôi nổi và hào hứng. Họ xem những trận đấu với Malaysia, Việt Nam, Indonesia tới đây là những “quân xanh” để mình rèn giũa, tiến bộ lên từng ngày.

Chờ Keisuke Honda mang đến điều khác lạ

Keisuke Honda, cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản sẽ tiếp tục là HLV trưởng của ĐTQG Campuchia. Chia sẻ với báo giới Campuchia, Honda bày tỏ niềm hy vọng: “Bảng đấu của chúng tôi gồm rất nhiều đội mạnh. Với tư cách là huấn luyện viên, tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của họ để đánh bại những đội mạnh nhất khu vực".

Trong thời gian rèn quân vừa rồi, Honda chú trọng vào nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp cho cầu thủ Campuchia. Ông nói với báo giới Campuchia: “Những điều chỉnh dù nhỏ như vậy nhưng mang tính bản lề để giúp đội tuyển Campuchia mạnh lên dần dần. Tôi tin rằng họ sẽ học hỏi nhiều và hứa hẹn tạo ra sự khó chịu cho các đội bóng cùng bảng ở AFF Cup”.

PV
.
.
.