Vì sao Simeone "xoáy" CR 7?

Thứ Hai, 16/01/2017, 09:01
Sau trận Atletico Madrid chỉ thắng tối thiểu đối thủ yếu Betis 1-0 tại La Liga vào rạng sáng qua, và nhận phải khá nhiều chỉ trích về lối chơi, HLV trưởng đội này - Diego Simeone đáp trả: "Trong bóng đá kết quả là điều quan trọng nhất. Nếu ai nghi ngờ về điều này hãy thử nhớ xem người nào vừa đoạt giải Quả bóng vàng năm nay?". 

Câu nói của Simeone ám chỉ đến việc trong năm 2016, Cristiano Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trong các trận chung kết Champions League (dưới màu áo Real) và Euro (dưới màu áo Đội tuyển Bồ Đào Nha), nhưng rốt cuộc vẫn đạt được hai chức vô địch danh giá này, và nhờ thế được bầu chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất FIFA trong năm.

Trước khi giải thưởng này được công bố, có một cái tên đầy hứa hẹn là Griezmann - trò cưng của Simeone tại Atletico Madrid. Năm ngoái, trong cả màu áo Altetico lẫn Đội tuyển Quốc gia Pháp, cầu thủ này đều chơi nổi bật, ghi được nhiều bàn quan trọng, nhưng đáng tiếc là đội bóng của anh đều không giành được chức vô địch sau cùng.

Có lẽ vì ấm ức thay cho cậu học trò của mình mà khi có cơ hội, một nhà cầm quân cá tính, tác giả của nhiều phát ngôn xóc óc như Simeone mới không ngại ngần "đá xoáy" CR 7?

Tuấn Thành
.
.
.