U16 giành á quân Đông Nam Á: Vấn đề đầu tư cho "tuổi trẻ"

Thứ Năm, 28/07/2016, 10:49
Sau khi đạt ngôi á quân giải U.16 Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam lại chuẩn bị dự giải U.16 châu Á tại Ấn Độ vào tháng 9. Một tháng sau, đến lượt đội tuyển U.19 cũng tham gia sân chơi châu lục. Phải nói, bóng đá Việt Nam đang có một năm cấp tập với các ĐT trẻ Quốc gia.


Thực tế, mở hàng cho "năm của bóng đá trẻ" là ĐT U.23 hồi tháng 1. Đấy là giải đấu mà HLV trưởng người Nhật Toshiya Miura đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng vào tứ kết, nhưng kỳ thực chúng ta lại thi đấu không như ý. 

Những thất bại trước Jordan, Australia và UAE không chỉ khiến U.23 Việt Nam không thể đạt mục tiêu, mà còn giống như giọt nước tràn ly khiến HLV Miura phải về nước trước thời hạn. Thời điểm đó, lối chơi bóng dài, bóng bổng mang đậm chất châu Âu mà ông Miura "nhồi" vào các học trò bị đánh giá là không phù hợp.

Cứ như một cơ duyên khi tại VCK U.16 châu Á tới đây, U.16 Việt Nam cũng nằm cùng bảng đấu với U.16 Australia (hai đội còn lại là Nhật Bản và Kyrgyzstan). Nếu xem U.16 Việt Nam đấu  hai trận với Australia tại giải U.16 Đông Nam Á mới chỉ cách đây vài ngày dễ có cảm giác: một khi đạt phong độ tốt, quyết tâm cao, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng đối phương trong cuộc tái ngộ hai tháng tới.

Bởi trong hai trận đấu vừa qua, trận đầu ta thắng đậm 3-0, đến khi gặp lại nhau ở chung kết, ta cũng dẫn 3-1 cho đến những phút cuối cùng, và chỉ không may bại trận ở chấm luân lưu 11m. Tuy nhiên có ít nhất 2 cơ sở để bác bỏ nhận định này. 

Thứ nhất, giải U.16 Đông Nam Á diễn ra ở Campuchia là giải đấu mà các cầu thủ đến từ châu Úc bị khớp về mặt thời tiết, nên phải sau vài trận rốt - đa mới có thể vào phom, và chắc chắn điều này sẽ được họ tìm cách khắc phục, khi cũng phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng tại Ấn Độ. 

Thứ hai, có nhiều thông tin cho rằng ĐT U.16 Australia đá giải Đông Nam Á vừa qua chưa phải là Australia "xịn". Chắc chắn HLV trưởng Đinh Thế Nam đã hiểu rõ hai đặc điểm này, và đã lên các phương án đối phó cần thiết.

Sau giải U.16 Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ sớm trở lại ở giải U.16 châu Á. Ảnh: Đức Đồng

Điều thuận lợi cho ông Nam, là VFF đang lên kế hoạch tìm kiếm những đối thủ mạnh để U.16 có cơ hội cọ xát, thử nghiệm đội hình trước khi dự giải. Ngoài ra VCK giải U.17 Quốc gia chuẩn bị diễn ra cũng là một mặt trận tốt để ông vừa có thể kiểm tra phong độ của các học trò, vừa cố gắng tìm kiếm những nhân tố mới.

Một tháng sau VCK U.16 châu Á sẽ là VCK U.19 châu Á - nơi mà ĐT U.19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp các đối thủ CHDCND Triều Tiên, UAE và Iraq. Mặc dù đây là một bảng đấu rất khó, nhưng HLV người Khánh Hoà vẫn đặt quyết tâm giành một trong hai vị trí dẫn đầu, giành vé vào vòng sau.

Trước khi dự giải, U.19 Việt Nam sẽ được thử lửa ở giải U.19 Đông Nam Á trên sân nhà và sau đó là hai chuyến tập huấn tại Trung Quốc, Qatar. Năm 2014, thế hệ U.19 Việt Nam của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường...thậm chí từng được gửi đi tập huấn tại châu Âu trước khi tham dự giải đấu lớn nhất châu lục ở lứa tuổi của mình. 

Và năm đó, U.19 Việt Nam với ông trưởng đoàn Đoàn Nguyên Đức thậm chí còn hạ quyết tập lọt vào tốp 4 để giành vé tham dự VCK U.20 thế giới. Nhưng rốt cuộc, U.19 Việt Nam đã vỡ ngay trận đầu tiên trước Hàn Quốc, sau đó là Nhật Bản, và không thể thực hiện được mục tiêu đã định. Vì thế hy vọng lần này mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách khác.

Cùng lúc, sự chuẩn bị cho ĐT U.16 và U.19 trước những trận đánh lớn châu lục đang diễn ra, và có thể coi đấy là một tín hiệu tốt cho thấy bóng đá trẻ đã được nhìn nhận, đầu tư nghiêm túc.

Sẽ có sự góp sức của những bộ óc ngoại

HLV trưởng  ĐT U.16 và U.19 Việt Nam, các ông Đinh Thế Nam, Hoàng Anh Tuấn đều là người Việt, nhưng họ sẽ nhận được sự góp sức quý báu của hai chuyên gia Đức. Đầu tiên là tân giám đốc kỹ thuật  VFF Juergen Gede  - người sẽ đảm nhiệm việc tư vấn hỗ trợ quá trình tập luyện của hai ĐT, giúp các cầu thủ trẻ có thể vào trận với phong độ tốt nhất của mình. Tiếp đến là chuyên gia thể lực Martin Forkel - người thực hiện nhiệm vụ khắc phục điểm yếu thể lực vốn là điểm yếu lớn ở cả hai ĐT trẻ này. 

Lãnh đạo VFF tin rằng hai chuyên gia Đức sẽ có sự kết hợp hiệu quả với 2 HLV người Việt để ĐT U.16 và U.19 có thể đạt được mục tiêu đã định.

Ngọc Anh 

Hiếu Hà
.
.
.