Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú: “ĐT Anh cần sự tự ái của những ngôi sao”

Thứ Sáu, 09/07/2021, 07:43
Thêm một trận đấu nữa mà đội tuyển Anh vượt qua đối thủ trong tranh cãi và sự bất phục đến từ người hâm mộ. Nhưng sự xù xì, thô kệch và thực dụng ấy vẫn giúp cho Anh có mặt ở trận chung kết lần đầu tiên sau 55 chờ đợi.

Nhưng liệu trước một Italia đang hừng hực với lối đá đẹp mắt, những ngôi sao có giúp ĐT Anh chinh phục ngôi vương ngay tại Wembley?

Đội tuyển Anh… vô tình rơi vào một nhánh đấu khá dễ thở, trong hành trình đi đến trận chung kết EURO 2020. Ngoài trận đấu với đội tuyển Đức ở vòng 1/8, những đối thủ của Anh như Ukraine, Đan Mạch đều không phải diện đồng cân đồng lạng với họ. Nhưng ngay cả như vậy, Anh vẫn lựa chọn một lối đá thực dụng, toan tính. 

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú theo dõi trận đấu rạng sáng nay giữa Anh và Đan Mạch chia sẻ: “Đan Mạch quả thực là đối thủ khó chơi. Họ không chỉ có sức mạnh tinh thần đâu mà thực lực cũng rất đáng nể. Đan Mạch tấn công rất có nét và bài bản. Điều đó khiến cho đội tuyển Anh chỉ dồn ép họ ở 10 phút đầu tiên trước khi trở lại với trạng thái cầm chừng, chơi thiên về phòng ngự quen thuộc. Quả thực, nếu Đan Mạch không nhận bàn thua từ pha phản lưới nhà của đội trưởng Simon Kjaer thì chưa biết trận đấu sẽ đi về đâu nữa.

Rồi kể cả tình huống trọng tài cho đội tuyển Anh được hưởng phạt đền trong hiệp phụ. Đúng là nhìn lại pha quay chậm, hậu vệ Đan Mạch có tác động lên Raheem Sterling dẫn đến tình huống ngã của cầu thủ ĐT Anh trong vòng cấm địa. Nhưng với nhiều trọng tài, chưa chắc họ đã cắt còi ở tình huống đấy. 

Thực sự, nếu Anh cứ cù cưa với Đan Mạch để rồi phải bước vào loạt đá luân lưu, họ sẽ gặp bất lợi rất lớn về tinh thần. Ở tâm thế cửa trên, được đá sân nhà mà phải đá luân lưu thì các cầu thủ Anh đương nhiên chịu sức ép lớn”.

Nhìn lại hành trình vào đến trận chung kết của ĐT Anh, tiền vệ Xuân Tú cho rằng: “Dẫu sao dù Anh chơi không đẹp mắt nhưng họ đang có thành quả tốt nhất mà nhiều năm qua không thể có được. Lần đầu tiên sau 55 năm, Anh mới lại có mặt ở một trận chung kết tầm cỡ. Có lẽ với những CĐV vốn xem giải Ngoại hạng Anh thường xuyên, họ sẽ không hài lòng khi cầu thủ Anh chơi không nhanh, không đẹp mắt như các CLB ở giải đấu này thể hiện. Nhưng ở một góc nhìn trung tập, tôi nghĩ rằng Anh đang chơi ở mức vừa phải. Họ có thể không quá mãn nhãn nhưng cũng không đến mức quá tệ hay dưới mức kỳ vọng. Tôi đồng tình với sự thực dụng cần phải có mà HLV Gareth Southgate xây dựng. Mỗi đội bóng có những tính toán riêng. Và Southgate dựa trên những học trò của mình hiện tại đã lựa chọn một cách chơi phù hợp nhất có thể cho đội tuyển Anh”.

Là một cổ động viên của đội tuyển Italia, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đương nhiên muốn đội bóng mình yêu thích thắng được đội tuyển Anh ở chung kết. Bên cạnh tình cảm cá nhân, ở góc độ một cầu thủ bóng đá, Xuân Tú cũng cho rằng Italia có cơ sở để thắng Anh ngay trong 90 phút. 

Anh nói: “Italia sau khi vượt chướng ngại vật rất lớn mang tên Tây Ban Nha rõ ràng không còn ngại đối thủ nào nữa. Họ đang xây dựng hệ thống kiểm soát bóng, pressing liên tục và cướp bóng trong chân đối thủ nhanh nhất có thể. Trước một ĐT Anh sẽ chủ động chơi phòng ngự như thói quen trước đó, Italia có thể còn dễ đá hơn so với khi đấu với Tây Ban Nha.

Nhưng bóng đá cũng ẩn chứa nhiều bất ngờ. Biết đâu đấy, Anh lại tạo ra sự ngạc nhiên cho người hâm mộ khi chủ động tấn công thì sao. Rõ ràng, đội tuyển Anh cần những ngôi sao của họ tự ái. Bởi như thế, sự khác biệt và tính bất ngờ nơi đội tuyển Anh mới hiện diện, trước một Italia đương nhiên đang thi đấu thuyết phục hơn và nổi trội hơn”.

Khép lại quan điểm của mình, tiền vệ Xuân Tú cho rằng ngay cả khi có tranh cãi xuất hiện trong trận chung kết thì đó cũng là một phần tạo nên sự thú vị trong bóng đá. Anh nói: “Tôi cho rằng tranh cãi là điều không tránh khỏi trong bóng đá. Ngay cả khi các trọng tài nhận được sự hỗ trợ của VAR. Nhưng điều đó mang đến sự thú vị. Bóng đá mà cứ trọn vẹn, cứ 10/10 thì sẽ mất đi sự hấp dẫn. Bóng đá là môn thể thao đối kháng. Mà đã là môn đối kháng, sự hằn học, tranh cãi, đối đầu giữa hai đội tuyển, giữa những CĐV của hai bên là một phần khiến bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất và quan tâm nhất”. 

Lâm Linh
.
.
.