Olympic Việt Nam: Chông gai phía trước

Thứ Bảy, 18/08/2018, 19:08
Sau hai trận thắng dễ dàng trước Pakistan và Nepal đội bóng của HLV Park Hang-seo đã có được chiếc vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp tuy nhiên một loạt khó khăn đang chờ đợi Olympic Việt Nam ở phía trước.


Những đối thủ tiềm năng

Có lẽ môn bóng đá nam ASIAD 2018 năm nay là môn thi đấu gây ra nhiều bất ngờ nhất tính tới thời điểm hiện nay. Không ai có thể ngờ được một đương kim vô địch như Olympic Hàn Quốc lại thất bại "muối mặt" đến thế trước đại diện Đông Nam Á Malaysia. Không chỉ có vậy, "ông kẹ Thái Lan" cũng gây ra một bất ngờ khi bị Bangladesh cầm hoà.

Đội tuyển Olympic Việt Nam sau kỳ tích tại giải U23 châu Á đầu năm tiếp tục tạo ra phấn khích cho CĐV nhà khi có các chiến thắng nhẹ nhàng trước Pakistan và Nepal giúp thành trò Park Hang-seo sớm giành được chiếc vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Trận đấu ngày mai với Olympic Nhật Bản sẽ quyết định vị trí của Olympic Việt Nam tại bảng D và qua đó xác định được phần nào đối thủ của thày trò Park Hang-seo ở vòng sau nhưng cũng chính điều này chắc chắn đang là nguyên nhân khiến ông thày người Hàn Quốc "đau đầu nhất". 

Thực vậy, nếu nhìn vào cục diện các bảng đấu khác của môn bóng đá nam sẽ thấy được điều đó. Trong trường hợp Olympic Việt Nam tạo ra thêm một bất ngờ tại ASIAD 2018 khi đánh bại được Nhật Bản thì chúng ta sẽ có được ngôi đầu bảng D và như thế sẽ gặp một đối thủ đứng thứ 3 tại các bảng B, E, F. Nghĩa là trong trường hợp đó, Olympic Việt Nam có thể gặp các đối thủ như Thái Lan, Bangladesh, Qatar, Kyrgyzstan, Bahrain, Myanmar và CHCDND Triều Tiên. Ngoại trừ Myanmar và Bangladesh thì các đối thủ còn lại đều là những đội bóng rất mạnh.

Ngoài ra trong trường hợp ở lượt trận cuối nếu Kyrgyzstan đánh bại Hàn Quốc đồng thời Bahrain  để thua Malaysia thì ông Park Hang-seo sẽ có cơ hội so tài với đội bóng quê hương của mình. Khả năng này không cao song nếu vượt qua được vòng loại trực tiếp thì Olympic Việt Nam cũng không thể tránh được các đối thủ mạnh nữa.

Có lẽ chính vì thế mà ở trận gặp Nepal, ông Park không hề tung các "quân bài chiến lược" như Văn Quyết, Xuân Trường hay Công Phượng ngày từ trận đầu. Chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ thừa hiểu chặng đường phía trước của ông và các học trò càng khó khăn hơn.

Với những diễn biến mới nhất tại bảng E có lẽ ông Park và ban huấn luyện của Olympic Việt Nam đang tìm cách "chỉnh" lại thước ngắm nhằm chọn ra một đối thủ khả dĩ nhất cho vòng loại trực tiếp sắp tới.

Tất nhiên muốn tiến sâu ở giải này thì không "ngán bất cứ đối thủ nào", nhưng nếu có thể tiết kiệm được sức lực và không bộc lộ các quân bài tẩy quá sớm thì bất cứ HLV nào cũng muốn và ông Park Hang-seo thừa hiểu điều này.

Với việc sớm đoạt vé đi tiếp và hoàn thành mục tiêu đặt ra trước giải giờ đây Olympic Việt Nam có thể hoàn toàn thoải mái triển khai lối chơi cống hiến của mình. Ảnh: VNE.

... đến những dấu hiệu không ổn trong đội hình

Nếu theo dõi các trận đấu vừa qua tại ASIAD 2018 của Olympic Việt Nam sẽ có cảm giác "hụt hẫng" khi mà các cầu thủ với nòng cốt là đội hình U23 vừa lập kỳ tích tại Thường Châu, Trung Quốc không tái hiện được những gì họ làm được đầu năm vừa qua. Bản thân ông Park cũng không hoàn toàn yên tâm với những gì các học trò đã thể hiện.

Trong trận đấu với Nepal trước một đối thủ chỉ mong không thua nặng, nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam lại chỉ có thể giành chiến thắng 2-0. Trong suốt cả trận đấu các chân sút Việt Nam liên tục bỏ lỡ các cơ hội. Chỉ là một trận đấu mang tính thử nghiệm đội hình và cũng không tung ra các cầu thủ chủ chốt tuy nhiên với khả năng tận dụng cơ hội như thế nếu gặp các đội bóng mạnh hơn chúng ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Sáng 17-8 trước khi luyện tập cho trận đấu lượt cuối  tại vòng bảng cùng Olympic Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam đã có họp kín sau đó tất cả đều tự tin về chiến thắng ở lượt trận cuối. Có thể bởi chính Nhật Bản cũng sẽ tính toán về những đối thủ trong vòng đấu sắp tới và cũng có thể họ sẽ "buông" trong trận này nhằm tìm cho mình một con đường ít chông gai hơn tại giải.

Còn với Việt Nam có lẽ một chiến thắng cũng là một điều tốt sau khi HLV Park Hang-seo đã chỉnh lý thước ngắm mục tiêu của mình. Và một điều quan trọng hơn là với 2 trận đấu vừa qua ông Park Hang-seo đã hoàn thành mục tiêu được VFF đặt ra trước đó giờ đây họ chỉ cần đá cho tình yêu của người hâm mộ.

Một tâm lý thoải mái, một lối chơi cống hiến có lẽ là lời giải cho tất cả các bài toán về đối thủ tại giải này. Và biết đâu nếu có thể chơi như thể Olympic Việt Nam lại tiếp tục viết thêm một câu chuyện cổ tích như đã làm ở Trung Quốc vào đầu năm nay.

Đoàn Dự
.
.
.