Bóng đá Việt Nam: "Xé" toàn tập?!

Thứ Tư, 27/01/2016, 09:59
Những ngày đầu năm 2016, nhìn đâu, ở chỗ nào trong nền bóng đá Việt Nam người ta cũng cảm nhận rõ một trạng thái đáng sợ: "xé" liên hồi kỳ trận, "xé" không thương tiếc!


Đầu tiên là những thông tin về việc các tuyển thủ U.23 Việt Nam đã chủ động "xé" bài của thầy Nhật Toshiya Miura trong trận đấu cuối cùng của mình tại VCK U.23 châu Á trước U.23 UAE. Cần nhắc lại, trận này ta thua 2-3, nhưng lại là trận chơi hay nhất, được nhất, ấn tượng nhất trong 3 trận đã đấu. Lý do: lối chơi phòng ngự phá bóng với những đường chuyền dài chuyền bổng được thay bằng một lối chơi bóng ngắn với những pha công - thủ nhịp nhàng. Người ta bảo, chính các cầu thủ đã tự bảo nhau "xé" bài thầy Nhật để chơi theo cách phù hợp với mình, từ đó tạo ra một cuộc chia tay coi được.

Nếu đúng thế, có thể coi đây là một hiện tượng được lây lan từ ĐT bóng đá nữ Quốc gia. Ai cũng biết, ở vòng loại Olympic cuối năm ngoái, ĐT bóng đá nữ cũng dưới trướng thầy nhật Takeshi đã có trận ra quân thua đau kèo dưới Đài Loan (Trung Quốc). Và thế là đến trận thứ hai, rồi trận thứ ba, các cô gái đã chủ động bảo nhau "xé" luôn cái tư tưởng bóng dài vượt tuyến cùng cái hệ thống 4-4-2 vốn là thứ vẫn luôn được ông Takeshi áp vào, để quay ra đá nhỏ theo thói quen của mình. Kết quả, các cô gái thắng liên tiếp, và bất ngờ giành vé đi tiếp cuộc chơi.

Sau màn "xé" được báo giới phản ánh một cách có hệ thống này không thấy VFF họp hành, mổ xẻ, kết luận gì, nhưng không lâu sau đó, một quyết định bất ngờ được đưa ra: ông Takeshi không được gia hạn hợp đồng. Quyết định này bất ngờ với dư luận đã đành, nó còn bất ngờ với ngay cả một vài thành viên trong Thường trực VFF, điển hình là ông PCT trụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ thông qua "lời kể bất hủ" của chính ông: "Khi ông Takeshi lên phòng chào tôi về nước, tôi hỏi là sao lại chào về nước thì ông ấy bảo ông Tuấn (PCT chuyên môn Trần Quốc Tuấn - PV) không ký hợp đồng tiếp nữa".

Từ chuyện của ĐT nữ đến ĐT nam một lần nữa người ta thấy rằng hai ông thầy Nhật với tư tưởng đánh trận mang đậm màu sắc châu Âu rất không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Và vì thế sẽ không bất ngờ nếu chỉ trong ít ngày tới đây thôi, điều từng xảy ra với Takeshi rồi sẽ lặp lại với Miura: phải về nước, chấm dứt công việc trước thời hạn. Tuy nhiên từ hai câu chuyện này rất có thể sẽ hình thành nên một thói quen đáng sợ của các ĐT bóng đá Việt Nam, từ nữ đến nam, từ lớn đến bé, đó là cứ hễ không đồng ý với HLV là sẵn sàng bảo nhau "xé" bài. Nếu đúng thế, tương lai các ĐT hẳn sẽ nguy to.

Cầu thủ U.23 Việt Nam đã "xé" bài của HLV trưởng? Ảnh: L.T.

Từ những cái "xé" rất cụ thể như trên, những người hiểu việc buộc phải đặt ra câu hỏi: đến lúc này, chiến lược hợp tác toàn diện với bóng đá Nhật thông qua việc đưa hàng loạt chuyên gia Nhật sang hành nghề ở Việt Nam mà Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Lê Hùng Dũng từng rất tin tưởng, kỳ vọng rồi có bị "xé" giữa chừng hay không?

Giữa bộn bề chuyện "xé", lại có cả những cái "xé" không liên quan đến người Nhật, mà liên quan đến chính những người Việt với nhau, đó là chuyện các thành viên trong Thường trực VFF liên tục "xé" nhau. Có lẽ chưa bao giờ người ta thấy một nhiệm kỳ VFF mà các thường trực (gồm 5 người) lại có những phát biểu chỉ trích, công kích nhau trên mặt báo một cách công khai đến thế. Và có lẽ cũng chưa bao giờ người ta thấy một nhiệm kỳ VFF mà sau hàng loạt những cái "xé" qua lại giữa những con người gánh vác nhiệm vụ điều hành nền bóng đá thì Liên đoàn bóng đá lại giữ một thái độ im lặng như thể bất chấp, bất cần như thế này.

Buồn cho một đời sống bóng đá và một nhiệm kỳ VFF từng được khởi đi với cái khẩu hiểu "đoàn kết, phát triển" nhưng đến lúc này thì thay vì chuyện "xây" chỉ toàn chuyện "xé"!

Họp Ban Chấp hành VFF, giải quyết 2 vấn đề quan trọng

Ngày mai, 28-1 sẽ diễn ra cuộc họp BCH VFF, và theo tìm hiểu của chúng tôi thì nhiều ủy viên BCH đến từ các CLB sẽ đồng loạt lên tiếng về tình trạng hỗn loạn ở thượng tầng VFF trong cuộc họp này. Một nội dung quan trọng khác đó là BCH sẽ đi đến quyết định chính thức, cuối cùng về việc có nên tiếp tục công việc với HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura nữa không?

Về lý thuyết hợp đồng của ông Miura sẽ kết thúc vào ngày 30-4, và từ nay đến khi kết thúc hợp đồng, ông Miura sẽ còn dẫn dắt ĐTVN đá 2 trận đấu nữa trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Tuy nhiên, có những thông tin hậu trường cho hay nhiều thành viên BCH VFF không kiên nhẫn đợi đến khi kết thúc 2 trận đấu này để chính thức nói lời chia tay với ông Miura.

Ngọc Anh

Phan Đăng
.
.
.