Bóng ném nam mang về HCV thứ 5 cho thể thao Việt Nam

Thứ Ba, 10/05/2022, 18:47

Trong chiều ngày 10/5, đoàn thể thao Việt Nam đã có liên tiếp 5 huy chương vàng tại SEA Games 31 nhờ chiến thắng tại các môn Kurash và bóng ném bãi biển.

Cuối giờ chiều nay (10/5), tuyển bóng ném nam Việt Nam đã vượt qua Philippines 2-1 bằng hiệp phụ để giành tấm HCV môn bóng ném bãi biển SEA Games 31. Đây là tấm HCV thứ 5 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 31.

4 huy chương vàng còn lại đều đến từ môn Kurash. "Người mở hàng" cho cơn mưa vàng của Kurash Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung là vận động viên Tô Thị Trang ở hạng cân dưới 48 kg. Nữ vận động viên sinh năm 1999 Myanmar Su Khin Khin, đồng đội Võ Thị Thùy Dương, rồi thua nữ võ sĩ Thái Lan Duangdara Kumlert qua đó đoạt huy chương vàng.

Thể thao Việt Nam nhận
Minh Quân đoạt huy chương vàng hạng cân 81kg. Ảnh: CTV.

Ngay sau đó tại hạng cân dưới 81 kg, tại bán kết cả hai vận động viên của nước chủ nhà là Minh Quân và Thanh Hiển đều giành chiến thắng. Đến vòng chung kết, Minh Quân với bề dày kinh nghiệm đã vượt qua người đồng đội để đoạt huy chương vàng thứ 2. 

Điều tương tự cũng diễn ra ở hạng cân 90 kg khi Trần Thương và Lê Duy Thành vào chung kết. Chiến thắng thuộc về Trần Thương qua đó thể thao Việt Nam có thêm một huy chương vàng.Tại hạng cân 52, Nguyễn Thị Hồng Mơ chỉ thua một đồng đội trong loạt đấu vòng tròn để đoạt huy chương vàng.

Thể thao Việt Nam nhận
Các VĐV kurash Việt Nam có một ngày thi đấu thành công. Ảnh: CTV.

* Trong khi đó tại môn bóng đá nam, các diễn biến bất ngờ tiếp tục diễn ra. Trong chiều 10/5,  U23 Myamar và U23 Philippines đã có cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân Việt Trì, Phú Thọ. U23 Myanmar xuất sắc giành chiến thắng 3-2 qua đó trực tiếp đẩy U23 Việt Nam xuống vị trí thứ 3 tại bảng này. HLV Park Hang-seo đã tới dự khán trận đấu này và chắc chắn ông thầy người Hàn đang tính toán đến chiến thuật cho trận đấu với Myanmar sắp tới.

Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.
.