Những chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Thứ Sáu, 13/01/2023, 18:12

Để khắc phục tình trạng phải xếp hàng đón xe trong những ngày Tết, Bệnh viện K và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Vì ngày mai tươi sáng" đã tổ chức hàng chục chuyến xe yêu thương miễn phí, chở hàng trăm bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết.

Chiều 13/1, 10 chuyến xe về các tỉnh thành phía Bắc đã xuất phát từ Bệnh viện K chở miễn phí 200 bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết.

Đây là đợt đầu tiên "Chuyến xe yêu thương" chở bệnh nhân ung thư miễn phí về quê ăn Tết. Đến ngày 18/1 (tức ngày 27 tháng Chạp), Bệnh viện K tiếp tục tổ chức đợt 2 "Chuyến xe yêu thương" chở khoảng 600 bệnh nhân về quê ăn Tết. Tổng cộng cả 2 đợt có 30 chuyến xe đi chở bệnh nhân miễn phí về 9 tỉnh, TP phía Bắc gồm: Hải Dương – Hải Phòng; Thái Bình – Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên – Bắc Cạn; Hòa Bình – Sơn La; Yên Bái – Lào Cai; Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn; Ninh Bình – Thanh Hóa; Nghệ An – Hà Tĩnh.

Những chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết -0
Ngoài được chở miễn phí về quê, người bệnh ung thư còn được nhận quà, lì xì của lãnh đạo Bệnh viện K và các nhà tài trợ. 

"Chuyến xe yêu thương" là hoạt động thường niên được tổ chức trong 6 năm qua mà Bệnh viện K và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" thực hiện, thể hiện sự quan tâm thiết thực với người bệnh và gia đình bởi họ không còn phải lo lắng trước tình hình quá tải của các bến xe trong các dịp Tết Nguyên đán, sự mệt mỏi vì chờ đợi được vơi bớt, khó khăn trong đi lại và kinh phí đều đã được sẻ chia với sự đồng hành của các nhà hảo tâm.

Trước đó, vào trưa nay, Bệnh viện K đã tổ chức bữa cơm tất niên cho 2.000 người bệnh và người nhà đang điều trị tại cả 3 cơ sở của Bệnh viện K cùng với các bác sỹ, cán bộ y tế. Những người bệnh còn yếu được bệnh viện đưa cơm đến tận giường bệnh. 

Những chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết -0
200 người bệnh được những chuyến xe yêu thương chở về quê trong chiều 13/1.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Trong năm 2022, Bệnh viện đã kết nối, vận động các đơn vị hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng trao tặng người bệnh ung thư nghèo. Bệnh viện đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm xây dựng và đưa vào sử dụng thêm 2 nhà lưu trú trị giá hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị. Cùng với đó hàng trăm mái tóc được làm từ tóc thật của mọi người quyên tặng đã được trao đi với thông điệp đầy yêu thương “Bao nhiêu sợi tóc – Bấy nhiêu sợi tình”. Tất cả những chương trình được thực hiện đều là món quà ý nghĩa tinh thần rất lớn giúp nhiều người bệnh vượt qua mặc cảm, tự ti, vững tin hơn vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.  

Trần Hằng
.
.
.