Không để các cháu mồ côi thiếu thốn trong dịp Tết Nguyên đán

Thứ Năm, 27/01/2022, 16:55

“Không để các cháu mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 tủi thân, thiếu thốn trong dịp Tết đến Xuân về” – đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an thành phố.

Ngày 27/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết gia đình anh Trần Văn Tha (ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Cái Tết năm nay, anh Tha phải một mình tất bật trong ngoài lo cho 4 đứa con, cháu nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Nhà ít ruộng đất, nhiều năm qua anh cùng vợ và 4 con lên Bình Dương làm công nhân để sống qua ngày.

Quan tâm không để các cháu mồ côi do dịch COVID-19 thiếu thốn trong dịp Tết Nguyên đán -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận động viên, chúc Tết, tặng quà gia đình anh Tha.

Tháng 9/2021, cả nhà lớn nhỏ anh Tha đều bị nhiễm COVID-19, vợ anh đã không may đã tử vong. Thương vợ, xót con thơ nhưng căn bệnh sạn thận theo anh từ nhiều năm trước đã khiến cho sức lao động anh Tha giảm nhiều. Biết không thể bám trụ nơi đất khách quê người, anh Tha dùng số tiền ít ỏi còn lại thuê xe để chở các con cùng hài cốt của vợ về quê nhà…

Quan tâm không để các cháu mồ côi do dịch COVID-19 thiếu thốn trong dịp Tết Nguyên đán -0
 CBCS Công an TP Cần Thơ quan tâm hỗ trợ kịp thời các cháu có cha, mẹ mất do dịch COVID-19.

Biết hoàn cảnh khó khăn của anh Tha, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, tặng quà và đưa các cháu vào danh sách được bảo trợ theo chương trình “Tình thương cho em – Hậu COVID-19”. Căn nhà cấp 4 đơn sơ được chính quyền địa phương vận động, đóng góp hỗ trợ anh Tha xây dựng trên phần đất của cha mẹ cho.

Quan tâm không để các cháu mồ côi do dịch COVID-19 thiếu thốn trong dịp Tết Nguyên đán -0
Sự quan tâm, chăm lo của CBCS Công an TP Cần Thơ đã tiếp thêm động lực, góp phần giúp những gia đình không may mất đi người thân, nhất là các cháu nhỏ mất cha, mẹ do dịch COVID-19 cảm thấy ấm lòng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cùng các thành viên trong Đoàn công tác chia sẻ, động viên anh Tha và các con cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Trước mắt, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ sẽ quan tâm, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ để gia đình có điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm. Đồng thời, phải thường xuyên thăm hỏi, báo cáo kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố để có giải pháp hỗ trợ thiết thực, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, cũng như sức khỏe và quá trình phát triển, học tập của các cháu…

Trần Lĩnh
.
.
.