Đường dây hỗ trợ gạo nơi biên giới

Thứ Bảy, 30/10/2021, 11:22

Công an huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) đã thực hiện mô hình “Đường dây hỗ trợ gạo nghĩa tình” nhằm giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Những cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn huyện đều có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn để được hỗ trợ. Công an huyện sẽ đem gạo đến tận gia đình để trao cho người dân, mỗi hộ khó khăn được hỗ trợ 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm.

Từ ngày 28/7 đến nay, Công an huyện Vĩnh Hưng đã chuyển hơn 25 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cần thiết cho hơn 2.500 hộ gia đình, tổng trị giá 364.765.000 đồng.

1.jpg -0
Công an huyện Vĩnh Hưng đến tận nhà người dân tặng nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Khánh.

 Để có nguồn kinh phí thực hiện, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện ủng hộ 1 ngày lương, phần còn lại do các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp.

Trong đợt dịch thứ 4, Công an huyện Vĩnh Hưng cũng đã ủng hộ 14.390.000 đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19; hỗ trợ 1 tấn gạo tặng TP Hồ Chí Minh đảm bảo nguồn lương thực trong thời gian giãn cách xã hội.

Công an các xã, thị trấn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an huyện vận động cán bộ, chiến sĩ và Mạnh Thường Quân tặng hơn 750 phần quà cho người dân, đoàn viên, hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh, Công an huyện vận động các chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Đã có 76 nhà trọ đã miễn, giảm tiền thuê trọ, giúp cho gần 672 người ở trọ, với số tiền miễn, giảm hơn 276.000.000 đồng.

T.Phượng
.
.
.