“Chợ Nhân đạo” hưởng ứng “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023

Thứ Hai, 16/01/2023, 08:17

Hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, sáng 15/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên “Chợ Nhân đạo” hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Tại phiên “Chợ Nhân đạo”, 167 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai trong năm 2022 đã được đi chợ miễn phí 0 đồng. Đại diện các hộ gia đình đến gian hàng tự tay lựa chọn 12 mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu như gạo, dầu ăn, trứng, đường, sữa, bột ngọt, nước tương, rau củ quả..., trị giá trên 650.000 đồng/suất quà. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 50 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận vận động tài trợ.

vna_potal_ninh_thuan__cho_nhan_d-1673831904755.jpg
Chợ Nhân đạo là hoạt động nhân văn, hỗ trợ thiết thực người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN      

Được các tình nguyện viên hỗ trợ tham gia phiên “Chợ Nhân đạo”, bà Lê Thị Khánh (73 tuổi, ở khu phố 3, phường Đông Hải) xúc động chia sẻ: Bà thuộc diện hộ cận nghèo, già yếu không lao động được nên gia cảnh rất khó khăn. Hôm nay đã gần Tết, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp quan tâm tặng quà, bà rất vui mừng. Các hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ giúp gia đình bà đón Tết đầm ấm hơn.

Ông Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Chợ Nhân đạo – Tết Nhân ái” là một trong chuỗi các hoạt động hướng về người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận tổ chức nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Ngoài chương trình này, thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh cũng đã tổ chức, vận động các nguồn lực trao trên 20.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách. Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vẫn tiếp tục kêu gọi, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục tham gia hỗ trợ, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc gia cam, người già neo đơn, người lao động mất thu nhập do dịch COVID-19 trên địa bàn có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm.

Nguyễn Thành
.
.
.