"Khoản nợ" của bà mẹ 3 con nguy kịch vì viêm cơ tim

Thứ Hai, 21/05/2018, 17:22
Cơn bạo bệnh viêm cơ tim đột ngột ập xuống làm người mẹ- chị Lê Thị Quỳnh Dao ( 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Kon Tum, tạm trú quận Gò Vấp) ngã quỵ, hôn mê, nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu đặt máy ECMO kịp thời. Cho tới 21-5, đã được 4 ngày chạy máy ECMO - hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể- tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, bệnh nhân đã thoát nguy kịch.
Thế nhưng do hoàn cảnh sống một mình nuôi 3 con nhỏ, số tiền viện phí của chị lên tới trên 200 triệu hiện nay không biết trông vào đâu. BS CK I Huỳnh Quang Đạt- Khoa hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết như trên.

Theo BS Đạt, Viêm cơ tim là bệnh "trời kêu ai nấy dạ" với những cơn đau ngực khó thở đột ngột. Bệnh cảnh đến ồ ạt, nguy cấp. Trường hợp bệnh nhân Dao khi đưa từ BV Tim Tâm Đức qua là đã hôn mê, bóp bóng thở. Nếu không đặt máy trong vòng 1 tiếng sẽ tử vong. Bệnh nhân Quỳnh Dao khi được đưa vào trong tình huống quá khẩn cấp, các BS đã đặt xong máy chỉ trong vòng 15 phút. Hiện, bệnh nhân đã được rút ống thở, tỉnh táo trò chuyện. Sau vài ngày nữa, chị Dao có thể ngưng máy hỗ trợ và sống bằng chính trái tim của mình. 

Bệnh nhân Lê Thị Quỳnh Dao đã thoát nguy kịch, thở lại được sau 4 ngày được chạy máy ECMO.

BS CK I Huỳnh Quang Đạt cung cấp thông tin về bệnh viêm cơ tim gây suy đa cơ quan ở bệnh nhân Lê Thị Quỳnh Dao.


Thế nhưng, cũng theo BS Đạt, phương pháp ECMO hiện đại, giành giật lại mạng sống từ tay tử thần đó là một điều vô cùng đáng kể, nhưng kèm theo đó cũng là chi phí rất tốn kém. Khi hệ thống "bật nút" vận hành, nối máy vào cơ thể bệnh nhân, chi phí đặt máy đã là 100 triệu đồng, cộng thêm tiền phí mỗi ngày chạy máy trung bình là 10 triệu đồng; bệnh nhân thường phải chạy ECMO từ 5-7 ngày, có bệnh nhân phải liên tục tới cả tháng. Số tiền cứ thế nhân lên. Cộng với nhiều khoản chi phí khác lên đến hàng trăm triệu đồng. Như trường hợp chị Dao, tổng chi phí sẽ lên tới gần 300 triệu đồng kết thúc đợt trị liệu, vì vậy, không phải người nào cũng đủ khả năng chi trả. Song, hiệu quả của phương pháp này thì đem lại kết quả  quá tốt. Nếu không được hỗ trợ bằng máy, 80% bệnh nhân viêm cơ tim, hoặc nhồi máu cơ tim nặng sẽ tử vong. Ngược lại, kể từ khi triển khai tới nay đã được 4 năm, BV Chợ  Rẫy nhờ có kỹ thuật ECMO đã cứu sống được hơn 100 trường hợp.

Riêng về trường hợp bệnh nhân Dao, khi mới nhập viện, mặc dù không có thẻ BHYT và tiền viện phí, BV vẫn tiến hành đặt máy hỗ trợ ECMO cứu sống bệnh nhân trước. Điều này vốn vẫn là truyền thống "cứu người là trên hết" mà y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã áp dụng từ xưa tới nay.

 Cô em gái chị Dao là Lê Thị Quỳnh Liên nghẹn ngào kể lại: Chị em làm nghề uốn tóc, đã li dị và ở vậy nuôi 3 con nhỏ cùng mẹ già ở quê. Rất khó khăn. Cách đây 3 ngày, chị vừa ngủ dậy đột ngột thấy muốn ói, khó thở, tim đau nhói nên được đưa vào BV quận 7. Tại đây, chị em lên cơn co giật nên được chuyển qua BV Tim Tâm Đức. Tới đây chị tiếp tục được cấp cứu nhưng không đỡ, có dấu hiệu ngừng tim, hô hấp nên được nhồi tim, bóp bóng chuyển qua BV Chợ Rẫy. Hiện tại gia đình em chạy vay mượn khắp nơi, bà con, hàng xóm và bạn bè mới trả được cho BV 70 triệu đồng. Còn hơn 200 triệu nữa gia đình cũng chưa biết trông vào đâu".

 Mọi sự giúp đỡ bệnh nhân xin gửi về chị Lê Thị Quỳnh Dao, Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy hoặc Phòng Công tác xã hội - BV Chợ Rẫy hoặc Báo CAND-CQĐD tại TP Hồ Chí Minh: số 6 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 TP HCM.

 Theo BS Đạt, Viêm cơ tim thường do virus gây ra, đa số là do virus cúm. Virus cúm khi tấn công trong cơ thể, chúng có thể tấn công trực diện vào tim khiến tim không thể tuần hoàn cung cấp máu cho các bộ phận của cơ thể như não, gan, thận... Đây là nguyên nhân chính sẽ gây nguy cơ suy đa cơ quan, bệnh nhân thường tử vong nhanh nếu không được chạy máy ECMO kịp thời. 

Dấu hiệu của bệnh là mệt, khó thở, chóng mặt, tay chân lạnh dễ bị nhầm với bệnh cảnh cảm cúm thông thường. Đã có trên 100 ca được cứu sống từ máy chạy ECMO tại Chợ Rẫy trong vòng 4 năm qua, nhưng một điều hết sức đáng chú ý là trong đó 70% số trường hợp theo thống kê của BV Chợ Rẫy là do bị Viêm cơ tim đột ngột. Đây là một thông tin rất đáng chú ý mà các BS muốn cảnh báo tới cộng đồng. 


Huyền Nga
.
.
.