Đem niềm vui Xuân đến với bà con nghèo Tủa Sín Chải

Thứ Năm, 09/01/2020, 18:12
Tiếp tục hành trình "Tết vì người nghèo" năm 2020 tại tỉnh Lai Châu, Đoàn Công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp cùng Công an tỉnh Lai Châu đã trao 160 suất quà Tết cho đồng bào nghèo tại xã Tủa Sín Chải và 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho Trung uý Sùng A Dơ, cán bộ Công an huyện Sìn Hồ.

Hoàn thành công tác trao quà Tết cho đồng bào nghèo huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Đoàn Công tác xã hội từ thiện Báo CAND sớm 9-1 tiếp tục di chuyển gần 100km đường trong sương mù đặc quánh của rừng núi Tây Bắc đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

Đoàn Công tác Báo CAND, đại diện Công an tỉnh Lai Châu và chính quyền địa phương trao quà cho người nghèo Tủa Sín Chải.

Bọc quanh bởi những đỉnh núi cao và cách xa thành phố Lai Châu, Tủa Sín Chải là một trong những xã có điều kiện kinh tế có khăn nhất tỉnh. Xã có 880 hộ với hơn 5.500 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mông, trong đó 407 hộ nghèo, chiếm 46%. Nguồn thu phần đông người dân phụ thuộc vào chăn nuôi và một vụ lúa, ngô mỗi năm, nhưng năm 2019, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và tình trạng khô hạn, sâu bệnh tấn công, thu nhập của người dân nơi đây ảnh bị hưởng nghiêm trọng.

Có mặt tại điểm nhận quà của Báo CAND từ sáng sớm, ông Sùng Chờ Mô, 67 tuổi, người dân tộc Mông trú tại bản Tủa Sín Chải cho biết nhà ông năm nay mất một con lợn vì dịch, kinh tế khó khăn, con cái đi làm xa, hai vợ chồng cùng các cháu chỉ trông vào mấy thửa lúa nương. "Năm nay nắng nhiều, mưa ít, thóc lúa chẳng được bao nhiêu. Nhận quà Báo CAND tặng, tôi sẽ mua con lợn con nuôi, mua con gà ăn tết", ông Mô phấn khởi chia sẻ. 

Đại diện Đoàn Công tác Báo CAND trò chuyện thân mật cùng người dân Tủa Sín Chải.

Chị Mùa Thị Chua, 26 tuổi, người Mông tại bản San Sủa Hồ tiếp lời: "Cuộc sống dân bản năm qua khó khăn lắm. Ít thóc ngô, đến Tết nhà chắc phải bán mấy con gà giống. May có quà của các chú Công an, mấy hôm nữa tôi sẽ ra chợ mua cho hai đứa cái áo, còn thừa mua thêm thịt cá đón Tết cùng cả nhà".

Cùng đại diện Công an tỉnh Lai Châu và chính quyền địa phương, Đoàn Công tác Báo CAND đã trao 160 suất quà 500.000 đồng/suất, trích từ Quỹ Xã hội từ thiện của Báo tặng những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cũng dành nhiều thời gian động viên người nghèo, chúc bà con đón Tết Canh Tý an lành và nhanh chóng tìm được thêm sinh kế mới phát triển kinh tế gia đình.

Các em nhỏ được mẹ địu trên lưng đến nhận quà của Báo CAND.

Trò chuyện thân mật cùng người dân nghèo Tủa Sín Chải, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Điện tử Báo CAND, Trưởng Đoàn công tác cho biết, ngoài nhiệm vụ chính là thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, chiến công của lực lượng CAND, Báo CAND luôn quan tâm đến công tác xã hội từ thiện. Những năm qua, Báo đã kết nối các nhà hảo tâm cả nước đem hàng ngàn suất quà tới người nghèo dịp Tết. 

"Món quà lần này là tấm lòng chân thành của các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ Báo CAND mong được sẻ chia với đồng bào nghèo. Vẫn biết hàng ngày cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng bằng tấm lòng chân thành, chúng tôi rất mong các gia đình cố gắng vượt khó, thoát nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống",  Thượng tá Trần Duy Hiển chia sẻ.

Thượng tá Trần Duy Hiển trao quà cho người dân nghèo Tủa Sín Chải.

Nắm chặt tay từng thành viên đoàn, ông Sùng A Di, Bí thư Đảng uỷ xã Tủa Sín Chải, thay mặt những người dân nghèo, gửi lời cám ơn tới Báo CAND. "Những món quà của Báo không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, động viên bà con nghèo trước mùa xuân mới. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm nhiều chương trình nhân văn và ý nghĩa như vậy trong tương lai", ông Di nhấn mạnh.

*Chia tay đồng bào nghèo Tủa Sín Chải, Đoàn Công tác Báo CAND tới thăm Công an huyện Sìn Hồ. Tại đây, Đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng, do Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group) tài trợ, cho Trung uý Sùng A Dơ, cán bộ Đội Công an phụ trách xã, Công an huyện Sìn Hồ để xây dựng nhà mới. Gia đình Trung uý Sùng A Dơ có kinh tế khó khăn, hiện đang sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ, vách ván, mái lợp tôn gần thị trấn Sìn Hồ. 

Đoàn Công tác Báo CAND trao 50 triệu đồng do Tập đoàn Trung Nam tài trợ cho Trung uý Sùng A Dơ.

"Với món quà này, chúng tôi mong Trung uý Sùng A Dơ sớm dựng nhà mới, nhanh chóng ổn định cuộc sống để yên tâm công tác, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương", Thượng  tá Trần Duy Hiển nói.

Nhân dịp này, Đoàn Công tác Báo CAND đã trao 10 triệu đồng trích từ Quỹ xã hội từ thiện của Báo tặng các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sìn Hồ còn gặp nhiều khó khăn đón Tết Canh Tý 2020.

Thiện Minh - Văn Huy
.
.
.