Đem Tết về cho người nghèo, gia đình chính sách

Thứ Ba, 02/02/2021, 11:43
Ngày 1/2, Đoàn thanh niên Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) phối hợp với chính quyền xã Kim An và Công an xã Kim An đã tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Xã Kim An là một trong những xã thuần nông và có điều kiện tương đối khó khăn tại huyện Thanh Oai. Ông Trần Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim An cho biết, trước năm 2008 Kim An là xã nghèo nhất huyện Thanh Oai, hiện nay dù đã đạt chuẩn nông thôn mới hưng vẫn là xã "nhiều không": không chợ, không cơ sở kinh doanh có điều kiện, không cơ sở sản xuất kinh doanh...

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy(ngoài cùng bên trái), Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Oai và Đại tá Vũ Minh Phương, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo xã Kim An.

Và để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim An cũng để tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta,  Đoàn thanh niên Công an huyện Thanh Oai và Công an xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã vận động các nhà hảo tâm, phối hợp với chính quyền cơ sở xã Kim An tổ chức chương trình Tết đầm ấm - Xuân nghĩa tình dành tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp (ngoài cùng bên trái), Phó trưởng CAH Thanh Oai và ông Trần Văn Phấn(ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng quà các gia đình

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn thanh niên Công an huyện Thanh Oai, Đại tá Vũ Minh Phương, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố Hà Nội đã và các nhà hảo tâm đã chung tay tổ chức chương trình gói bánh chưng và tặng quà 59 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Kim An.

Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nên ban tổ chức đã áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch như yêu cầu mọi người tới dự phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào hội trường.

"Trong bối cảnh cả nước đang chung tay cố gắng đẩy lùi đại dịch COVID-19, cá nhân tôi và nhiều nhà hảo tâm đã chung tay, chuyển tới đại diện các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh, các gia đình nghèo và hộ cận nghèo trong xã phần quà nhỏ bé nhưng thể hiện tấm lòng biết ơn và tri ân với xương máu của các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đã đổ xuống vì độc lập, tự do, vì thống nhất đất nước; đồng thời là sự chia sẻ với ước muốn tất cả bà con nhân dân xã Kim An đều được vui Tết đón xuân", Đại Vũ Minh Phương chia sẻ tại buổi lễ.

Những chiếc bánh trưng được các đoàn viên Công an huyện Thanh Oai tự tay làm để gửi tặng các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim An.
Đoàn thanh niên Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội), Công an xã Kim An và các nhà hảo tâm gửi tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim An.

Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Kim An, ông  Đoàn Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND xã cho rằng đây là một hành động đầy ý nghĩa của Đoàn thanh niên Công an huyện Thanh Oai, Công an xã Kim An và các nhà hảo tâm thể hiện lòng nhân ái yêu thương, cũng như góp phần giúp những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có được một cái Tết vui tươi đầm ấm.

Nguyễn Bình
.
.
.