“Đắp đường, xây ước mơ” cho nhân dân vùng cao Lũng Lìu

Thứ Ba, 29/10/2019, 11:21
Từ mờ sớm 28-10, trong cái rét ngọt đầu mùa kèm mưa phùn, Tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng đã lên đường đến với điểm trường Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng để góp sức cùng đoàn viên thanh niên tỉnh nhà tham gia vận chuyển nguyên vật liệu trong dự án “Đắp đường, xây ước mơ” của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh.

“Đắp đường, xây ước mơ” là dự án nhân ái mà Hoa hậu Lương Thùy Linh thực hiện tại xóm Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng. Hiện xóm Lũng Lìu có 33 hộ với gần 200 nhân khẩu sinh sống, 100% là đồng bào dân tộc Mông và tất cả đều thuộc diện hộ nghèo. Tại đây có điểm trường Lũng Lìu với trên 40 học sinh. 
Tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng trao quà tặng các em học sinh điểm trường Lũng Lìu.

Từ lâu, xóm Lũng Lìu được biết đến là một trong những địa phương khó khăn, chỉ có một con đường duy nhất lên núi, đường đi lại không chỉ nhỏ hẹp, còn nhiều đá tai mèo lởm chởm, một bên là núi cao một bên là vực sâu. Khi trời mưa, người dân gần như bị cô lập với bên ngoài vì đường bị sạt lở, trơn trượt, vô cùng nguy hiểm

Đường về nhà của bà con người dân xóm Lũng Lìu vừa xa xôi lại vừa hiểm trở nằm lọt thỏm giữa bao con dốc dựng đứng trùng điệp, giữa vực sâu và núi cao.
Thấu hiểu những khó khăn của bà con nơi đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thực hiện dự án “ Đắp đường, xây ước mơ”.

Buổi lễ phát động ra quân của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng sáng 28-10 diễn ra nhanh gọn, tất cả nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có nhiều thời gian hơn để tiếp cận và hỗ trợ điểm trường. Trong không khí hồ hởi, chẳng ai bảo ai, mọi người hăng hái bê vác những nguyên vật liệu đến tập kết dưới chân núi.

Theo Đại úy Lê Hoài Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng, con đường từ chân núi lên đến điểm trường Lũng Lìu chỉ khoảng 2km nhưng địa hình hiểm trở, một bên vách núi, một bên vực, đường nhỏ hẹp, dốc cao. “Nếu một người bình thường đi không quen phải mất hơn gần một giờ đồng hồ. Hôm nay các bạn đoàn viên thanh niên sẽ vận chuyển vật liệu (xi măng, cát sỏi…) hàng chục kg hoàn toàn bằng sức người. Đây là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên với sự quyết tâm và mong muốn giúp sức cho dự án nhân ái, đầy ý nghĩa tới người dân nghèo xóm Lũng Lìu của Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019, các đoàn viên rất phấn khởi, hăng hái lên đường…” - Đại úy Lê Hoài Nam cho biết.

Ngay từ sớm, tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng đã cùng đoàn viên thanh niên tỉnh nhà mang vác nguyên vật liệu lên điểm trường xóm Lũng Lìu.

Được biết, hoạt động ra quân tình nguyện đợt này của Tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng huy động 250 đoàn viên thanh niên, trong đó thanh niên lực lượng CAND tham gia đông nhất với hơn 30 người. Đặc biệt, trong đoàn tình nguyện có đoàn viên Công an Trần Ngọc Anh – người mới đây đã vượt qua hằng trăm thí sinh, giành danh hiệu Người đẹp thứ Hai tại Cuộc thi Người đẹp Du lịch non nước Cao Bằng năm 2019. Dù là nữ nhi duy nhất trong đoàn của Công an tỉnh tham gia hoạt động nhưng Ngọc Anh cho thấy sự dẻo dai của bản thân chẳng thua kém các đồng nghiệp nam, cô gùi hàng kg cát, sỏi như mọi người và xuất phát ở top đầu tiên lên điểm trường Lũng Lìu.

Sau khi tập kết vật liệu gọn gàng, Tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức trao quà cho các em học sinh điểm trường.

Cơn mưa phùn bất chợt mau hơn như để thử thách tuổi trẻ thanh niên khi tất cả đang vận chuyển vật liệu qua đoạn đường dốc 500m, bùn đất trơn trượt. Hành trình tới điểm trường bỗng trở nên gian nan hơn, những giọt mồ hôi tứa ra liên tục, quần áo ai cũng lấm lem bùn đất nhưng gương mặt ai cũng tươi cười, không hề có một ý nghĩ bỏ cuộc. Tất cả cùng động viên nhau tiến lên, cùng chung tay xây dựng một con đường giao thông thuận tiện giúp nhân dân xóm Lũng Lìu, Lũng Lạ được kết nối gần hơn với thế giới bên ngoài…

Chắc chắn sau khi dự án con đường hoàn thành sẽ kéo giảm dần khoảng cách đời sống của nhân dân, các em học sinh với thế giới bên ngoài.

Cảm xúc như vỡ òa khi mọi người đặt chân tới điểm trường Lũng Lìu trong sự chào đón xúc động, những cái bắt tay thật chặt từ cô và trò nhà trường. Di chuyển nguyên vật liệu tập kết gọn gàng, tuổi trẻ thanh niên tỉnh nhà nhanh chóng cùng các nhà hảo tâm tận tay trao những món quà, đồ dùng học tập… tới các em học sinh. Ngắm nhìn ánh mắt sáng ngời, sự thích thú của các em, chúng tôi hiểu những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Theo Hoa hậu Lương Thùy Linh, để hoàn thành con đường, tất cả mọi người đã phải mang vác 700 tấn vật liệu lên núi. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2019, sẽ tạo điều kiện cho nhân dân xóm Lũng Lìu và một số xóm lân cận đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển…

Mong rằng Dự án nhân ái “Đắp đường, xây ước mơ” của Hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa, để con đường tương lai của trẻ em vùng cao sẽ ngày càng được rộng mở, để yêu thương được chia sẻ đến mọi miền của Tổ quốc.


X.Trường - N.Lê
.
.
.