Chương trình “Tết vì người nghèo năm 2015” của Báo CAND, VietinBank và Công an tỉnh Lâm Đồng:

Chia sẻ niềm yêu thương với đồng bào nghèo tỉnh Lâm Đồng

Chủ Nhật, 08/02/2015, 13:33
Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo năm 2015” của Báo CAND và các nhà tài trợ, ngày 6/2, Đoàn công tác từ thiện Báo CAND, Ngân hàng TMCP VietinBank do Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND dẫn đầu cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách tại 2 xã Tà Năng và Đa Quyn của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng...
Tà Năng và Đa Quyn là 2 xã nghèo nhất của huyện Đức Trọng, người dân tộc thiểu số chủ yếu là đồng bào dân tộc Chu Ru và Cil chiếm gần 90%, đời sống vật chất tinh thần còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế của 2 xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí thấp. Nhiều năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước... ở vùng nông thôn miền núi này đã có nhiều khởi sắc; nhiều hộ đồng bào đã chăm lo sản xuất, vượt qua đói nghèo. Tuy nhiên, hiện ở xã Tà Năng vẫn còn 50 hộ nghèo, xã Đa Quyn vẫn còn hơn 150 hộ nghèo, Tết cận kề nhưng nhiều bà con vẫn chưa có điều kiện lo Tết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương nên tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thậm chí nhiều hộ thiếu đói quanh năm.

Đại tạ Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND trao quà tặng bà con.

Có mặt tại điểm phát quà, chị Ma Minh (35 tuổi, trú thôn Masara, xã Tà Năng), được coi là một trong những hộ nghèo nhất xã, tâm sự: bản thân vốn bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, sau khi xây dựng gia đình sinh được 3 người con thì người chồng cũng bị bệnh tâm thần. Không có đất sản xuất, chị cũng không còn sức để làm thuê, cuốc mướn như người khác nên cuộc sống chỉ phụ thuộc vào sự trợ cấp của Nhà nước. Năm nay được nhận món quà Tết của Báo CAND và các nhà hảo tâm, chị không giấu được sự cảm động: "Vậy là Tết này gia đình mình có thêm niềm vui rồi…".

Hoàn cảnh gia đình chị Ma Phụng (25 tuổi, trú thôn Toa Cát, xã Đa Quyn) cũng khó khăn không kém. Chị xây dựng gia đình được hơn 1 năm thì sinh bé gái đầu lòng. Niềm vui không được bao lâu thì đứa con yêu thương bị bệnh tim bẩm sinh. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều dồn hết vào chữa bệnh cho con. Gia đình lại không có đất sản xuất, vợ chồng chị phải tha phương nhiều nơi để làm thuê, cuốc mướn kiếm tiền chữa bệnh cho con. “Hôm nay nhận được món quà Tết từ Báo CAND, các nhà hảo tâm trao tặng mình xúc động lắm. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã giúp gia đình mình đón một cái Tết ấm cúng hơn…”.

Tại các địa điểm tặng quà, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc Tết tới các hộ nghèo, động viên mọi người luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo trong những năm tới. Đại tá Trần Kim Thẩm nhấn mạnh: Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đầy ý nghĩa, thiết thực trong dịp Tết đến, Xuân về, góp phần chia sẻ những khó khăn tạm thời để bà con nghèo ở xã Tà Năng và Đa Quyn, huyện Đức Trọng có điều kiện vui Tết, đón Xuân. Đồng thời đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của ngành Công an nói riêng, chính quyền các cấp nói chung đối với người dân trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo để động viên bà con vươn lên trong cuộc sống...

Thay mặt chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND xã Tà Năng và Đa Quyn đã gửi lời cảm ơn đến Báo CAND, Ngân hàng TMCP VietinBank và Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đức Trọng đã đến thăm, trao tặng những món quà Tết đầy ý nghĩa cho đồng bào nghèo ở vùng khó khăn, để những người nghèo có một cái Tết ấm cúng, đầm ấm hơn.

Cùng ngày, Đại tá Trần Kim Thẩm cũng đã trao số tiền 10 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty Motorola Solutims cho Công an tỉnh Lâm Đồng, thông qua Báo CAND để hỗ trợ CBCS Công an các đơn vị ở địa phương gặp rủi ro trong khi làm nhiệm vụ.

Kết thúc chương trình quà Tết vì người nghèo năm 2015 tại Tây Nguyên, Báo CAND, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cùng Công an các tỉnh Tây Nguyên đã chia sẻ cho đồng bào nghèo 5 tỉnh Tây Nguyên hơn 500 suất quà, trị giá trên 250 triệu đồng. Báo CAND cũng đã thăm, tặng quà CBCS các đơn vị Công an của Bộ đóng trên địa bàn Tây Nguyên tổng số tiền 60 triệu đồng với ước mong mang thêm sắc Xuân mới đến với đồng bào nghèo và CBCS.

N.Như - V.Thành
.
.
.