Báo CAND, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và CA tỉnh Điện Biên:

Mong người nghèo có cuộc sống vui hơn, đầy đủ hơn

Thứ Hai, 09/02/2015, 15:56
Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Ất Mùi 2015”, ngày 8/2, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công an tỉnh Điện Biên do Đại tá Hà Văn Thể, Trưởng ban Kinh tế- văn hóa- xã hội Báo CAND làm Trưởng đoàn đã tới xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để trao tặng quà Tết người nghèo nơi đây.

*Ngân hàng BIDV tặng người nghèo tỉnh Điện Biên 150 suất quà Tết, trị giá 45 triệu đồng.

Trên đường về với người nghèo Tây Bắc, chúng tôi nhận thấy không khí Tết đang tỏa khắp các bản, làng.

Tết của người nghèo nơi đây không phải là những thứ xa xỉ mà đơn giản là hoa đào, hoa mận.

Nhìn người già, con trẻ hân hoan vác những cành đào, mận rừng đang hé nụ về nhà chờ ngày chào Xuân mới, chúng tôi thấy Tết của người nghèo cũng thật vui.

Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Ất Mùi 2015”, ngày 8/2, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công an tỉnh Điện Biên do Đại tá Hà Văn Thể, Trưởng ban Kinh tế- văn hóa- xã hội Báo CAND làm Trưởng đoàn đã tới xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để trao tặng quà Tết người nghèo nơi đây.

Đại tá Hà Văn Thể, Trưởng ban Kinh tế- văn hóa- xã hội Báo CAND trao tặng quà Tết người nghèo xã Thanh Hưng. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ngấn, Chủ tịch xã Điện Biên cho biết, Thanh Hưng là một xã biên giới của huyện Điện Biên đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

So với những năm trước thì hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm đáng kể, công tác an ninh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, công tác khuyến học được chú trọng quan tâm đạt hiệu quả, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân duy trì tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chất lượng phục vụ giáo dục được từng bước nâng cao, công tác y tế được đảm bảo phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân.

Đại tá Hà Văn Thể, Trưởng ban Kinh tế- văn hóa- xã hội Báo CAND và đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên tặng quà Tết người nghèo xã Thanh Hưng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi mà xã Thanh Hưng đã đạt được thì vẫn còn những khó khăn nhất định như, thời tiết khí hậu nơi đây không ôn hòa, ảnh hưởng của bão, lốc vẫn thường xuyên diễn ra gây thiệt hại đến việc cấy trồng và chăn nuôi của người dân.

Để giảm bớt khó khăn cho người nghèo trong xã, năm 2014, xã Thanh Hưng đã cấp 555 g gạo cứu đói cho một số hộ, hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho 88 hộ, cấp gần 550 kg thóc giống cho hộ nghèo để phát triển sản xuất.

Ngoài ra, xã còn hỗ trợ sản xuất cho 32 hộ nghèo được vay trâu nuôi sinh sản theo nguồn vốn thuộc chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.

Dù cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, nhưng điểm mạnh của họ là không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội. Họ luôn nỗ lực vươn lên để bước xóa đói, giảm nghèo và phát triển.

Gia đình ông Phạm Công Huy, ở đội 5, xã Thanh Hưng gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Nhưng vượt lên trên khó khăn trước mắt, ông Huy luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, đặc biệt ông tham gia có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, góp phần đẩy lùi nhiều tệ nạn xã hội ở xã.

Trong quan hệ hàng xóm, ông cũng đã nhiều lần hòa giải thành công mâu thuẫn nhỏ từ các gia đình hoặc cá nhân.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên đón nhận 150 suất quà Tết cho người nghèo tỉnh Điện Biên do đại diện Báo CAND và Ngân hàng BIDV trao. 

Ghi nhận thấy sự đóng góp của ông, mới đây, ông Huy được nhân dân địa phương bầu làm thành viên Tổ an ninh tự quản Đội 5, xã Thanh Hưng.

Đón nhận món quà Tết của đoàn công tác trao tặng, ông Huy rất xúc động và hứa sẽ tiếp tục đóng góp công sức vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Không chỉ ông Huy mà nhiều gia đình xã Thanh Hưng cũng luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống với mong muốn thoát nghèo.

Bằng chứng là họ rất tích cực lao động, chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc để tập trung sản xuất.

Trẻ em đến tuổi đi học đều được các gia đình động viên, tạo điều kiện để các cháu được đến trường học tập thay vì bắt ở nhà để giúp gia đình lao động kiếm sống.

Và để người dân có ý thức rõ rệt được điều này thì thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thanh Hưng cùng với Công an huyện Điện Biên và các ban, ngành chức năng của huyện Điện Biên đã chủ động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân để họ hiểu rõ và có ý thức thực hiện.    

Đến thăm và tặng quà Tết các gia đình người nghèo nơi đây nhân dịp Tết đến, Xuân về, Đại tá Hà Văn Thể sẻ chia khó khăn và động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên để thoát nghèo.

“Món quà của Báo CAND và Ngân hàng BIDV tuy không nhiều, nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi với mong muốn bà con có thêm niềm vui tinh thần trong những ngày đón Tết, vui Xuân.

Mong rằng thời gian tới, bà con có cuộc sống đầy đủ hơn, vui tươi hơn để cuộc sống ngày càng được nâng cao, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội và tiếp tục giữ vững an ninh trật tự xã hội”, Đại tá Hà Văn Thể tâm sự.

Tạm biệt người nghèo tỉnh Điện Biên, chúng tôi tiếp tục đến với người nghèo Lai Châu để thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Ất Mùi 2015”.  

Nhân dịp này, Công ty Motorola Solution tặng 10 suất quà Tết Nguyên đán Ất Mùi, mỗi suất một triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh Điện Biên.
Nguyễn Hưng
.
.
.