75 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ các khu cách ly ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 19/06/2021, 16:18
Mặc dù các loại nông sản trong thời điểm hiện tại đang có giá khá cao nhưng hàng trăm gia đình, doanh nghiệp vẫn hăng hái tham gia ủng hộ, hưởng ứng “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác”. 

Ngày 19/6, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác” đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng chở 75 tấn lương thực, thực phẩm, bao gồm gạo, các loại nông sản, thực phẩm ăn nhanh và tiền mặt, đã tới TP Hồ Chí Minh, bàn giao cho Thành đoàn TP Hồ Chí Minh để phân phối tới bà con các khu vực đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hàng hóa được tập kết chuẩn bị chở đi TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng phát động chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác”. Để thuận tiện thu gom hàng hóa thiết yếu, lực lượng tiên phong của các hội, đoàn ở cơ sở đã chủ động đưa phương tiện đến nhận sản phẩm từ các hộ gia đình, doanh nghiệp quyên góp.

Mặc dù các loại nông sản trong thời điểm hiện tại đang có giá khá cao nhưng hàng trăm gia đình, doanh nghiệp vẫn hăng hái tham gia, nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác”.

Các đoàn viên thanh niên thu hoạch cà tím quyên góp cho chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác”.

Chỉ sau hai ngày phát động, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động được 55 tấn nông sản; 19 tấn gạo; 500 thùng mì ăn liền; 70,6 triệu tiền mặt, cùng nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Trong đó, bà con nhân dân huyện Đức Trọng đã quyên góp, hỗ trợ 25,3 tấn rau, củ, hàng trăm thùng mì, kế đến là huyện Đơn Dương với hơn 15 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cần thiết. 

Theo Tỉnh đoàn Lâm Đồng, thời gian tới, chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác” sẽ tiếp tục được phát động, nhân rộng, triển khai xuống khắp các đơn vị cơ sở.

Các loại nông sản hỗ trợ chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác” rất đa dạng.

Mục đích của hoạt động này là chia sẻ với người dân TP Hồ Chí Minh và các lực lượng tuyến đầu chống dịch những khó khăn, thiếu thốn khi phải thực hiện việc cách ly, phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. 

Khắc Lịch
.
.
.