Xây dựng lực lượng Không quân Công an nhân dân tiến nhanh lên hiện đại

Thứ Năm, 27/01/2022, 14:04

Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ với những khó khăn của Trung đoàn Không quân CAND và khẳng định, Bộ Công an sẽ luôn sát cánh cùng Trung đoàn - những người đặt nền móng đầu tiên cho lực lượng Không quân CAND.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, sáng 27/1, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên CBCS Trung đoàn Không quân CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ).

Cùng dự có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Trung đoàn Không quân CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu, động viên Trung đoàn Không quân CAND.

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm một số kết quả công tác thời gian qua, Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân CAND nêu rõ: Là đơn vị mới được thành lập, còn nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng và sự chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; Trung đoàn Không quân CAND đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch, tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021 của lực lượng CSCĐ.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Trung đoàn Không quân CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu.

Cấp uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng dự thảo nhiều văn bản có liên quan đến hoạt động bay của Trung đoàn. Phối hợp đề xuất các phi công tham gia huấn luyện bay phục hồi theo quy định; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các quy trình, quy chế, quy định của đơn vị, phân công cán bộ bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp năng lực, sở trường.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Trung đoàn Không quân CAND -0
Đại tá Nguyễn Ngọc Trung báo cáo kết quả công tác với Bộ trưởng Tô Lâm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích bước đầu mà Trung đoàn Không quân CAND đã gây dựng được, đóng góp cho sự phát triển của lực lượng CSCĐ nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sắp tới Luật CSCĐ được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành sẽ tạo điều kiện, cơ sở pháp lý để lực lượng Không quân CAND phát triển vững mạnh. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng lực lượng CSCĐ đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại. Đây cũng là căn cứ pháp lý để triển khai xây dựng lực lượng Không quân CAND tiến nhanh lên hiện đại.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Trung đoàn Không quân CAND -1
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà, chúc Tết CBCS Trung đoàn Không quân CAND.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Trung đoàn Không quân CAND -0
Toàn cảnh buổi thăm, làm việc.

Trong không khí thân tình, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ với những khó khăn của Trung đoàn Không quân CAND và khẳng định, Bộ Công an sẽ luôn sát cánh cùng Trung đoàn - những người đặt nền móng đầu tiên cho lực lượng Không quân CAND.

Hoan nghênh Trung đoàn mới thành lập, bắt đầu từ "con số 0" với rất nhiều khó khăn nhưng đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một cách tích cực, khẩn trương để hoàn thiện tổ chức bộ máy, củng cố đội ngũ cán bộ, gắn với đào tạo, huấn luyện bay phục hồi; Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Trung đoàn Không quân CAND thời gian tới tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy; học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, phi công; quan tâm chế độ, chính sách cho CBCS.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên CBCS Trung đoàn Không quân CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi thăm, làm việc.

Động viên CBCS của đơn vị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu toàn thể Trung đoàn, đặc biệt là cấp ủy, chỉ huy tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phát huy hơn nữa những kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành hoạt động bay, khai thác, sử dụng các phương tiện bay và phương tiện kỹ thuật hàng không để tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ xây dựng Trung đoàn đi vào hoạt động ổn định. Cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn Không quân CAND sẽ từng bước trưởng thành, phát triển vững mạnh, luôn bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...

Quỳnh Vinh
.
.