Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trong tình hình mới

Thứ Năm, 14/10/2021, 17:01

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Sóc Trăng không được lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT trong trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nam Bộ, chiều 14/10, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng, chống dịch và một số mặt công tác Công an.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trong tình hình mới -0
Đồng chí Lâm Văn Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng báo cáo , từ ngày 4/7, tỉnh Sóc Trăng phát hiện ca F0 đầu tiên trong cộng đồng, đến nay, địa phương đã ghi nhận 2.062 ca nhiễm COVID-19; đã điều trị khỏi 1.122 trường hợp; 22 trường hợp tử vong. Đến nay, đã có trên 40.100 người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…trở về Sóc Trăng, gây nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm ANTT, tạo áp lực rất lớn lên hệ thống cách ly tập trung của địa phương.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết liệt, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp cùng các ngành, các địa phương chủ động các mặt công tác. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Sóc Trăng cơ bản đã được kiểm soát, người dân trở về địa phương đều được tiếp nhận, phân loại và đưa đi cách ly bảo đảm an toàn và đúng quy định. Sản xuất, kinh doanh dần hoạt động trở lại theo trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trong tình hình mới -0
Đại tá Nguyễn Minh Ngọc báo cáo về công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh, Công an tỉnh Sóc Trăng còn thực hiện vận động CBCS ủng hộ trên 360 triệu đồng và vận động nhà hảo tâm đóng góp trên 1 tỷ đồng, đã tổ chức trao tặng trên 3.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các vùng phong tỏa, khu cách ly y tế, tiêu thụ giúp nông dân hơn 30 tấn nông sản các loại.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Mẫn khẳng định vai trò quan trọng, tuyến đầu và hiệu quả của Công an toàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an tỉnh Sóc Trăng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trong đón tiếp, hỗ trợ, sàng lọc người dân từ các tỉnh, thành về quê.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cơ bản được bảo đảm, dịch COVID-19 tạm thời đã được kiểm soát. Tuy nhiên, trước làn sóng người dân tập trung số lượng đông từ các thành phố lớn trở về địa phương, nếu không kiểm soát tốt sẽ là nguyên nhân và điều kiện để dịch bệnh tái bùng phát và  gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Tỉnh ủy Sóc Trăng vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Sóc Trăng không được lơ là, chủ quan, tiếp tục nắm chắc, nắm chặt tình hình các mặt công tác, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh các biện pháp bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch, hạn chế các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Công an tỉnh cần tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để hoạt động phạm pháp, thu lợi bất chính.

Đồng thời cần chủ động nắm tình hình, dự báo sớm tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm ANTT các mục tiêu, công trình trọng điểm. Công an tỉnh cần tăng cường đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng vật tư y tế cho Công an tỉnh Sóc Trăng.

Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng và Thượng úy Tạ Thanh Xuân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Vĩnh Châu vì đã có thành tích xuất sắc phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cũng đã  trao tặng Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Sóc Trăng các trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.