Giữ vững an ninh, bảo đảm bình yên biên giới

Thứ Tư, 12/01/2022, 11:16

Sáng 12/1, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai công tác năm 2022 của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

Năm 2021, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, năm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển khinh tế - xã hội của địa phương.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo quyết liệt về công tác nghiệp vụ cơ bản gắn với việc tham mưu, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh tại địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Triển khai công tác Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên Cờ Truyền thống của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tội phạm hình sự được kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc (giảm 7,8% so với năm 2020); tỷ lệ điều tra, khám phá án duy trì ở mức cao, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt chỉ tiêu Bộ giao; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tổ đạt 93,47% (vượt chỉ tiêu Bộ giao). Công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, các hành vi sai phạm về pháo tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt kết quả cao. Công tác hợp tác quốc tế với Công an Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được bảo đảm và tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt các yêu cầu của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân; dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn chíp được triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các đơn vị cơ bản hoàn thành chỉ tiêu các mặt công tác năm 2021. Lực lượng Công an xã đã chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở. Những kết quả đạt được đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Triển khai công tác Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Hồ Tiến Thiệu đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2021 vừa qua. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, trong năm 2021 vừa qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, lãnh đạo trong lĩnh vực công tác đảm bảo ANTT, nhất là tập trung ở các tuyến địa bàn biên giới, liên quan nhiệm vụ bảo vệ ANQG.

Triển khai công tác Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn.

Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ bên trong, phát hiện sớm các tổ chức, đối tượng phản động, tà đạo gây mất ổn định xã hội; tranh thủ được chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an trong PCTP.

Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, nhất là trong công tác đấu tranh, PCTP về ma túy, minh chứng là tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba tại Hội nghị ngày hôm nay.

Triển khai công tác Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Thượng tá Bàng Đức Kiên, Phó Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

Triển khai công tác Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 tập thể, 6 cá nhân của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2022 , nhận định tình hình dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến kéo dài, để thực hiện thành công mục tiêu kép mà Đảng, Nhà nước đã đề ra “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch”, là một trong những địa bàn biên giới phía bắc của Tổ quốc, yêu cầu đảm bảo an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia là một trong những nhiệm vụ hàng đầu Công an tỉnh Lạng Sơn cần phải tập trung làm tốt. Trước hết, cần tiếp tục tập trung, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, để tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Triển khai công tác Công an tỉnh Lạng Sơn -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đồng chí Đoàn Thị Hậu và các đại biểu tại Hội nghi.

Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản;  tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, các băng ổ nhóm tội phạm, như: tội phạm hình sự, buôn lậu, tội phạm phá hoại môi trường, tội phạm ma túy… Bên cạnh đó, siết chặt kỷ cương, kỉ luật công tác. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL. Tiếp tục củng cố lực lượng Công an 4 cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, đẩy mạnh hướng về cơ sở, quan tâm lực lượng Công an xã, đặc biệt là Công an xã giáp biên nhằm đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tâm Phạm - Khoa My
.
.