Công an tỉnh Lai Châu đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba

Thứ Sáu, 13/01/2023, 14:15

Sáng 13/1, Công an tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (10/1/1953 – 10/1/2023) và đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

1.jpg -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang duyệt đội danh dự Công an tỉnh Lai Châu.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Công an tỉnh Lai Châu không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ chỗ ngày đầu thành lập chỉ có gần 25 cán bộ, chiến sĩ, đến nay Công an tỉnh đã có 28 phòng nghiệp vụ, 2 tổ chức đoàn thể, 8 Công an huyện, thành phố và 106 Công an xã, phường, thị trấn, Trình độ cán bộ, chiến sỹ không ngừng được nâng cao cả về phẩm chất chính trị và năng lực công tác theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Mặc dù công tác chiến đấu ở địa bàn đặc biệt khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Tổ quốc, không chùn bước trước những khó khăn, thử thách; luôn dũng cảm, ngoan cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, lực lượng Công an Lai Châu luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chủ trương kế hoạch, giải pháp quan trọng để chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Đẩy mạnh xây dựng củng cố thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới ở địa phương.

2.jpg -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương chiến công hạng Ba tặng Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh đạt được trong 70 xây dựng và phát triển.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng Công an Lai Châu cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp đề ra các nội dung, kế hoạch, biện pháp đồng bộ, toàn diện. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Công an tỉnh phải phát huy vai trò nòng cốt, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ; thực hiện hiệu quả phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Công an các cấp cần chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về các chủ trương, biện pháp cơ bản đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh.

3.jpg -0
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công an tỉnh Lai Châu.

Tại lễ kỷ niệm, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương chiến công hạng Ba tặng Công an tỉnh Lai Châu đã lập chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhân dịp này, 10 tập thể, 42 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thùy Dung
.
.