Công an TP Cần Thơ:

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương

Thứ Sáu, 14/01/2022, 11:58

Ngày 14/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công an TP Cần Thơ.

Về phía địa phương có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị.

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố bám sát thực tiễn, chủ động nắm chắc tình hình, đưa ra những dự báo và giải pháp đấu tranh phòng, chống các tội phạm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần quan trọng thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển KT-XH trong trạng thái "bình thường mới".

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Công an TP Cần Thơ. 

Mục tiêu cao nhất đối với Công an TP Cần Thơ là phối hợp kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, giữ ổn định chính trị xã hội, an ninh quốc gia, bảo đảm yên dân, không để xảy ra bất ổn chính trị xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong trạng thái "bình thường mới".

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc Công an TP Cần Thơ. 

Công an TP Cần Thơ luôn chủ động dự báo tình hình, nâng cao cảnh giác trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, diễn biến các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, từ đó có kế hoạch tốt trong công tác phòng ngừa, bảo đảm ANCT, TTXH.

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”, Ban Giám đốc Công an thành phố đã quán triệt sâu, rộng đến Công an các đơn vị, địa phương vừa tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, vừa phấn đấu thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vổn định chính trị xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân. 

Công an thành phố không để xảy ra các vụ việc phức tạp về xã hội, các vụ trọng án gây bức xúc dư luận xã hội; không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT, gây lo lắng, bất an trong nhân dân, góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Năm 2021, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ giảm 32,2%. Điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 91%, trong đó điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 96,7%. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020… 

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân xuất sắc. 

Trong thời điểm giãn cách xã hội, đoàn, hội Công an thành phố phối hợp Công an các địa phương thực hiện chương trình “Tình thương cho em”, bảo trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi cho 23 em nhỏ, được Bộ Công an đánh giá cao. Đây là năm thứ 2 liên tiếp (2020, 2021), Công an TP Cần Thơ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của Công an TP Cần Thơ .

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân xuất sắc. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố giảm trên 32% với năm 2020 là một con số rất đáng tự hào, bao hàm nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ nói lên nỗ lực đấu tranh, trấn áp tội phạm có hiệu quả của Công an TP Cần Thơ mà còn góp phần đem lại cuộc sống bình yên, sự hạnh phúc cho rất nhiều gia đình.

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng biểu dương tinh thần tương trợ đầy nhân văn của Công an TP Cần Thơ trong thời gian xảy ra cao điểm của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phía Nam. Không chỉ trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Công an TP Cần Thơ còn giúp đỡ nhân dân, các đơn vị, địa phương nhiều tỉnh bằng những việc làm thiết thực… Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an đối với nhân dân, đồng đội. Đặc biệt, mô hình “Tình thương cho em” đã bảo trợ 23 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ do COVID-19 đã góp phần lan tỏa tấm lòng của CBCS Công an về công tác an sinh xã hội thời gian qua. 

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Trong năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an TP Cần Thơ tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an, về nhiệm vụ công tác năm 2022. Bám sát phương châm hành động 9 nhóm nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm, trên cơ sở đó tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, chủ động phối hợp với các ngành xử lý công tác Công an một cách nghiêm túc, hiệu quả...

Theo đồng chí Thứ trưởng, Công an TP Cần Thơ cần phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, kinh tế…

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương  -0
Toàn cảnh Hội nghị. 

Tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân TP Cần Thơ tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng... 

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Công an TP Cần Thơ cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2022; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần của dân tộc, để nhân dân vui Xuân an toàn, lành mạnh, thích ứng với các điều kiện phòng chống dịch COVID-19… 

Văn Đức
.
.