Bảo đảm an ninh, trật tự trong và sau dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội

Thứ Năm, 16/09/2021, 19:27

Ngày 16/9, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra và làm việc với Công an TP Hà Nội về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian qua, Công an TP Hà Nội luôn bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố về công tác phòng, chống, tội phạm trên địa bàn thành phố.

Tình hình trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt, đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) được kiềm chế và kéo giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2020; kết quả điều tra, khám phá chung của tội phạm về TTXH, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt cao và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Hầu hết các loại tội phạm về TTXH đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng. Không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, kéo dài, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận. Kết quả điều tra, khám phá án kinh tế, ma tuý, môi trường đều đạt kết quả cao. Trong đó, đã phát hiện điều tra, khám phá nhiều vụ án, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng…

Công an TP Hà Nội đã ban hành Phương án số 536 ngày 6/9/2021 về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH trong và sau dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện; phổ biến đến toàn thể CBCS trong đơn vị, yêu cầu 100% Công an các xã xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Từ ngày 16/8 đến 14/9, với việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Công an, tình hình TTATXH trên địa bàn thành phố tiếp tục được đảm bảo.

Bảo đảm an ninh, trật tự trong và sau dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Công an TP Hà Nội; đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, áp lực cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an TP Hà Nội phải đối mặt trong thời gian qua.

Nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định dù trong khó khăn nhưng Công an TP Hà Nội luôn là địa bàn có những giải pháp hay để đảm bảo ANTT.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an TP Hà Nội phải nhận thức đầy đủ, yêu cầu nhiệm vụ cáp bách về việc thực hiện Phương án số 03. Từ đó, tập trung nhận diện đúng bản chất của tội phạm trong và sau dịch để có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến hoạt động của các băng nhóm tội phạm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp tài sản…  chú trọng đến công tác nghiệp vụ cơ bản, triển khai công tác điều tra cơ bản theo các lĩnh vực xuyên suốt đến cơ sở

2.jpg -0
Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội cần phải nhận thức đầy đủ tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp, biến tướng ở từng lĩnh vực để nghiên cứu kỹ và xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đến cấp phường, xã.

Từng phòng nghiệp vụ, quận, huyện, xã, phường phải có các giải pháp cụ thể, sáng tạo phù hợp với tình hình của lĩnh vực, địa bàn. Cùng với đó, áp dụng pháp luật để xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến thiệt hại về sức khoẻ và tính mạng. Tăng cường phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai, tuần tra nhân dân khép kín địa bàn để phòng ngừa, răn đe tội phạm, phát huy vai trò của các tổ 141.

 "Cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác phòng, chống tội phạm, cần phải đặc biệt phải quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn trong thực hiện các mặt công tác. Lãnh đạo Công an thành phố các phòng nghiệp vụ và Công an quận huyện cũng phải thường xuyên, trực tiếp làm việc với xã. Từ đó, phải tạo được chuyển biến bắt đầu từ cơ sở để đưa các chủ trương, giải pháp đi vào thực tiễn", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ.

Sáng cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Xuân Mai
.
.