Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai sai phạm có tổ chức

Thứ Hai, 30/01/2023, 16:59

Đến nay 23 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam tại 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TP Biên Hòa cho thấy sai phạm của các Trung tâm là rất nghiêm trọng...

Trong đó những người cố tình làm trái để trục lợi được cấu kết thực hiện từ giám đốc đến quản lý và các đăng kiểm viên, thậm chí là cả những người bên ngoài trung tâm đăng kiểm. Điều này cho thấy các sai phạm được thực hiện một cách có tổ chức.

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai sai phạm có tổ chức -0
Các bị can bị khởi tố, bắt giam tại một trung tâm đăng kiểm.

 Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 23 đối tượng liên quan tại 2 Trung tâm đăng kiểm, gồm Trung tâm Đăng kiểm 60-04D ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa do Lương Minh Tú làm Giám đốc và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D ở phường Phước Tân, TP Biên Hoà do Nguyễn Ngọc Minh làm Giám đốc.

Lương Minh Tú khai nhận đã chỉ đạo, bàn bạc, thỏa thuận với 8 đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm tại Trung tâm 60-04D. Ngoài số tiền đóng phí đăng kiểm, phí đường bộ theo quy định nộp vào cho kế toán, đối với các xe đăng kiểm và có các vi phạm về các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền. 

Ông Trần Đức Cảnh, một tài xế chuyên chạy xe tải tại tỉnh Bình Dương khi đến kiểm định xe tại Trung tâm Đăng kiểm 60-04D Đồng Nai cho biết, đã từng nhiều lần đưa xe đến đây kiểm định. Theo ông Cảnh, quy trình ở đây kiểm định khá đơn giản khi chỉ cần chạy xe vào khu vực đăng kiểm, sau đó tiếp tục ngồi trên xe thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn của đăng kiểm viên như bấm còi, đèn là xong. Nhưng đơn giản không có nghỉa là ra về “nhẹ nhàng” mà ông Cảnh phải đưa tiền bồi dưỡng cho nhân viên kiểm định của trung tâm này số tiền 500 ngàn đồng. Số tiền này chính là để các nhân viên bỏ qua việc kiểm tra các quy trình về kỹ thuật khác của xe bởi nếu không đưa tiền bồi dưỡng thì các nhân viên sẽ kiểm định xe không đạt độ an toàn và gây thêm nhiều rắc rối cho chủ xe và tài xế.

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai sai phạm có tổ chức -1
Công an khám xét tại một trung tâm đăng kiểm.

Khai nhận về hành vi sai phạm của mình sau khi bị bắt, bị can Trần Đức Duy, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D đã thừa nhận, khi có người quên gửi xe vào trung tâm đăng kiểm này, Duy sẽ nhận với giá thỏa thuận. Sau đó Duy đưa cho Tú và Tú chia lại cho các nhân viên khác trong trung tâm. Duy khai rằng khi đã nhận tiền thì bắt buộc các lỗi bị phát hiện khi kiểm định xe đều được bỏ qua. Biết điều này là gây nguy hiểm cho cả người và phương tiện khi tham gia giao thông do xe không đạt các quy định về an toàn và có thể gây nên những hệ lụy nặng nề cho xã hội, nhưng vì đống tiền, Duy cùng nhân viên trung tâm bất chấp pháp luật bỏ qua các quy trình khi kiểm định xe. Sau khi bị bắt, Duy cho biết đã nhận thức về hành vi sai trái của mình và rất hối hận về những gì mình làm trong quá trình làm việc tại Trung tâm.  

Bước đầu Công an xác định, trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của 2 trung tâm trên đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cơ giới để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó, Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng và riêng Lương Minh Tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn 3 tỷ đồng. Trung tâm đăng kiểm 60 - 05D cũng đã nhận tiền “bôi trơn” trực tiếp từ các chủ xe khoảng hơn 5,4 tỷ đồng.

Thượng tá Phạm Hồng Kỳ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết,  Công an Đồng Nai đang mở rộng điều tra để xử lý đúng người, đúng tội; đồng thời cảnh tỉnh cho  hoạt động đăng kiểm nhằm giúp người dân có được sự công bằng. Vì những đối tượng này mà những xe quá khổ quá tải không đảm bảo kỹ thuật vẫn được lưu thông trên đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông nói riêng và xã hội nói chung.         

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 23 đối tượng để tạm giam về hành vi nhận hối lộ, trong đó 4 đối tượng về hành vi đưa hối lộ. 

Ngọc Sơn
.
.
.