Vì một mùa xuân an toàn, yên vui

Thứ Tư, 01/02/2023, 09:25

Với phương châm “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi; lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, Công an Trà Vinh tập trung lực lượng ứng trực 24/24, tăng cường tuần tra, canh gác, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp. Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng, lĩnh vực, chuyên đề phụ trách. Công an tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Toàn lực lượng ra quân với khí thế quyết tâm cao, sẵn sàng đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Với phương châm phát hiện từ xa, từ sớm để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, lực lượng Công an toàn tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt địa bàn, đối tượng liên quan. Gọi hỏi các đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên vi phạm pháp luật để răn đe, giáo dục, cho viết cam kết không vi phạm.

Vì một mùa xuân an toàn, yên vui -0
Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua bán, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao, các loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhiều khả năng sẽ len lỏi xâm nhập vào thị trường, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và sức khỏe của người dân. Các loại pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng được các đối tượng mua bán, trao đổi, đưa đi tiêu thụ làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự vào dịp Tết. Để chủ động phòng ngừa, lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở cho thuê lưu trú, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế cũng như phát hiện các vụ việc liên quan để kịp thời xử lý.

Với vai trò chủ công trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát khác tăng cường công tác tuần tra vũ trang, chốt chặn tại các địa điểm phức tạp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm như tụ tập đêm khuya gây mất an ninh, trật tự, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự giao thông, tụ tập chạy xe tốc độ cao, đua xe trái phép...

Chỉ tính riêng trong ngày 21/1 (30 Tết) và đêm giao thừa, Công an toàn tỉnh tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm trên 200 cuộc, phát hiện, giải tán 62 điểm đánh bạc, 33 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, giáo dục 790 đối tượng vi phạm. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp công tác, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán được bảo đảm ổn định. Cơ quan Công an phát hiện 28 vụ với 142 đối tượng đánh bạc trái phép.

TP Trà Vinh là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các hoạt động vui xuân đón Tết, điều đó đặt ra nhiều vấn đề trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Để chủ động trong công tác, Công an TP Trà Vinh xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng Quân sự, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác, trong đó chú trọng tổ chức tuần tra vũ trang hàng đêm để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Một trong những điểm thu hút rất đông người dân trong dịp Tết năm nay là các tuyến đường nội ô, nơi diễn ra các hoạt động mua bán hoa kiểng, mai vàng. Để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân cũng như các hộ tiểu thương mua bán dịp Tết, Công an thành phố đã bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sỹ túc trực, tuần tra canh gác hàng đêm, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra tại nơi tập trung đông người như trộm cắp, cướp giật, móc túi... Ghi nhận của phóng viên, tình hình an ninh, trật tự tại các điểm bán hoa kiểng, mai vàng năm nay được bảo đảm ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, người dân an tâm du xuân.

Đêm giao thừa có hàng ngàn người dân tập trung về trung tâm của tỉnh để xem văn nghệ và bắn pháo hoa. Công an tỉnh bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố để người dân du xuân được an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. Trong ngày 21/1 (30 Tết) và đêm giao thừa, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 71 ca tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, phát hiện 113 trường hợp vi phạm, tạm giữ 104 phương tiện và 14 giấy tờ các loại.

Với sự nỗ lực không ngừng, cán bộ, chiến sỹ Công an Trà Vinh gác lại niềm vui riêng để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết được trọn vẹn. Những ngày Tết đã qua, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, Công an Trà Vinh tiếp tục nỗ lực không ngừng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đạt Nhân
.
.