Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Thứ Bảy, 25/03/2023, 07:55

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động thể hiện sâu sắc vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; qua đó càng khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên Công an, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ bình yên cho quê hương, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày 19/3 vừa qua, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp ĐTN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, ĐTN xã Tam Quang, huyện Núi Thành tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới, biển đảo" và ra quân "Ngày chủ nhật xanh" lần thứ 1 năm 2023 với chủ đề "Hãy làm sạch biển". Tại chương trình, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Quang; tặng 100 cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển; tặng 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 5 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" cho Công an xã Tam Quang... Bên cạnh đó, tuổi trẻ các đơn vị đã phối hợp phát động lễ ra quân "Hãy làm sạch biển" năm 2023, thu gom rác thải, dọn vệ sinh bãi biển xã Tam Quang.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động vì cộng đồng -0
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao công trình thanh niên "Ánh sáng an ninh" gồm 36 trụ đèn tại xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và 48 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2023), trước đó, ngày 2/3, tại xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Huyện đoàn Hiệp Đức tổ chức ra quân Tháng thanh niên năm 2023 và xây dựng công trình thanh niên. Tại lễ ra quân, ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam đã trao biểu trưng công trình thanh niên "Ánh sáng an ninh" trị giá 90 triệu đồng cho UBND xã Quế Lưu; trao biểu trưng "Nhà nhân ái" cho ĐVTN đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao biểu trưng 5 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" trị giá 10 triệu đồng cho chính quyền và nhân dân xã Quế Lưu; tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt của xã Quế Lưu. Ngay sau lễ ra quân, các ĐVTN của Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai thi công công trình "Ánh sáng an ninh" tại địa bàn khu dân cư thuộc xã Quế Lưu; tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân và triển khai 5 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng"…

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng chục hoạt động xã hội tình nguyện hướng về cộng đồng sôi nổi, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam từ đầu năm 2023 đến nay. Đại úy Bùi Anh Đức, Bí thư ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện xã hội hướng về địa bàn biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó đã trao tặng 520 suất quà, 80 mũ bảo hiểm, 2 nhà tình nghĩa, 15 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng", thăm tặng quà cho 9 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng kinh phí huy động gần 900 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam còn tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình "Cùng em đến trường" và mô hình "Em nuôi của Đoàn", nhận đỡ đầu 15 em học sinh vượt khó học giỏi, với kinh phí 500.000 đồng/tháng/em; trao tặng 4 quỹ khuyến học, 45 suất học bổng "Thắp sáng ước mơ", hàng nghìn cuốn vở học sinh, 5 xe đạp với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Qua đó đã giúp các em học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện và sự động viên tinh thần lớn lao để tiếp tục con đường học hành của mình.

Với phương châm "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo Công an tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Lễ hội Xuân hồng" năm 2023 trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS), ĐVTN, kết quả huy động được 245 đơn vị máu. Ngoài ra, đã duy trì có hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống". Từ đầu năm đến nay đã huy động 11 lượt ĐVTN hiến máu cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân, thân nhân của CBCS trong tình huống nguy cấp đến tính mạng.

Điển hình, ngày 9/2, nhận được thông tin có người thân của 1 cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi bị tai nạn giao thông ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), do vết thương nặng nên được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, đang cần gấp 5 đơn vị máu nhóm O (250ml/ đơn vị máu), Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương huy động CBCS, ĐVTN tham gia hiến máu. Ngay sau đó, 7 ĐVTN thuộc ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam xung phong đăng ký tham gia. Qua sàng lọc có 5 ĐVTN đảm bảo tiêu chuẩn nên được điều động đến bệnh viện tham gia hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

Đại úy Bùi Anh Đức, Bí thư ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, ĐTN Công an tỉnh đã đăng ký triển khai công trình thanh niên "Tuổi trẻ Công an Quảng Nam xung kích triển khai Đề án số 06 của Chính phủ", ký kết kế hoạch phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Theo Bí thư ĐTN Công an tỉnh Quảng Nam, trong 3 tháng đầu năm 2023, nhiều tổ chức Đoàn đã có sự nỗ lực trong đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là trên các nền tảng số, ngoài lựa chọn những nội dung phù hợp, gần gũi với tuổi trẻ và tổ chức thành những đợt cao điểm gắn với từng sự kiện, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng hơn đến việc đầu tư, nghiên cứu tìm ra những cách thức mới trong tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được triển khai rộng khắp và toàn diện, có hàm lượng chất xám cao. Các tổ chức Đoàn đã chú trọng hơn tới các đối tượng được thụ hưởng ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào biên giới, hải đảo.

"Với khí thế thi đua sôi nổi, cùng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần xung kích, các phong trào thi đua, các công trình, phần việc của tuổi trẻ Công an tỉnh đã được triển khai tích cực mang đậm hơi thở của tuổi trẻ, qua đó càng khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên Công an xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tư, an toàn xã hội, góp phần giữ bình yên cho quê hương, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân", Đại úy Bùi Anh Đức chia sẻ.

Ngọc Thi
.
.