Thêm một mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT”

Thứ Bảy, 01/04/2023, 13:19

Từ hiệu quả hoạt động của mô hình "Giáo xứ an toàn về ANTT" ở xã Thành Hải, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xây dựng thêm điểm thứ hai của mô hình này tại phường Tấn Tài.

Ngày 1/4, ông Trần Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ)TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, thêm một điểm của mô hình “Giáo xứ an toàn về an ninh trật tự” (ANTT) vừa ra mắt tại Giáo xứ Tấn Tài thuộc địa bàn phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

 Thêm một mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT” ở TP Phan Rang – Tháp Chàm -0
 Thêm một mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT” ở TP Phan Rang – Tháp Chàm -0
Đại biểu cùng hàng trăm người dân là giáo dân ở Giáo xứ Tấn Tài tham gia lễ ra mắt mô hình "Giáo xứ an toàn về ANTT"

Hơn 200 người dân là giáo dân ở Giáo xứ Tấn Tài cùng Linh mục Phan Tiến Dũng, quản xứ Nhà thờ Tấn Tài tham gia các hoạt động của mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT” để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào công giáo; huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Để hỗ trợ hoạt động hiệu quả, UBND phường Tấn Tài đã thành lập Đội xung kích trong mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT” gồm 9 thành viên. Ủy ban MTTQ phường Tấn Tài cùng với Hội đồng Giáo xứ Tấn Tài chú trọng công tác tuyền truyền phổ biến pháp luật, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, kịp thời thông tin những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đồng thời vận động giáo dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 Thêm một mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT” ở TP Phan Rang – Tháp Chàm -0
Đội Xung kích trong mô hình "Giáo xứ an toàn về ANTT" ở Giáo xứ Tấn Tài.

Đại úy Nguyễn Văn Trung – Trưởng Công an phường Tấn Tài cho biết, mô hình tập trung hoạt động tại khu phố 3 – nơi có 90% hộ gia đình là đồng bào công giáo. Sau khi ra mắt mô hình, hàng năm 100% gia đình ở địa bàn này ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, không để xảy ra gây rối trật tự công cộng, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoạn kết toàn dân; không để phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp; không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và phong trào thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”…

Theo ông Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm, mô hình “Giáo xứ an toàn về ANTT” đầu tiên ở thành phố này được xây dựng trong năm 2021, tại hai thôn Tân Sơn 1 và Tân Sơn 2, xã Thành Hải. Sau hai năm tổ chức hoạt động, mô hình đã góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác bảo vệ ANTT và bình yên cuộc sống ở xã Thành Hải, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của giáo dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…nên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ TP Phan Rang – Tháp Chàm quyết định xây dựng mô hình này tại phường Tấn Tài.

Hữu Toàn
.
.