Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, “cánh tay nối dài” của Công an chính quy

Những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” (bài 2)

Thứ Bảy, 25/03/2023, 08:03

Không chỉ ở các địa phương, ngay ở địa bàn Thủ đô Hà Nội, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đang tích cực phát huy vai trò hỗ trợ lực lượng Công an chính quy trong công tác bảo vệ ANTT. Tham gia cùng Công an chính quy quản lý nhân hộ khẩu, cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, trong đó có những nguồn tin xác lập thành chuyên án đấu tranh với tội phạm… đó là những công việc mà lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách đang thực hiện hằng ngày, đóng góp không nhỏ vào công tác bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân Thủ đô.

Gõ cửa từng nhà, rà từng nhân khẩu

Nhắc tới những phường đông dân nhất Hà Nội không thể không nhắc đến “siêu phường” Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai khi có tới 77.563 nhân khẩu, chia thành 23 khu dân cư với 44 tổ dân phố. Dân số đông, mật độ dân số lớn, tập trung rất nhiều dân cư tứ xứ về lập nghiệp, Hoàng Liệt luôn được coi là “điểm nóng” về mọi mặt của Hà Nội. Thượng úy Nguyễn Thế Anh, Cảnh sát khu vực, Công an phường Hoàng Liệt cho biết, với khu vực đông dân như Hoàng Liệt, một trong những vấn đề khó khăn nhất trong công tác đảm bảo ANTT là việc quản lý nhân khẩu. Lực lượng Cảnh sát khu vực còn mỏng, dân số đông nên anh em Cảnh sát khu vực luôn phải làm việc với áp lực rất lớn thậm chí có lúc quá tải. Tuy nhiên, một mạng lưới bảo vệ dân phố “khủng” với 115 thành viên được duy trì hoạt động thường xuyên, quy củ và bài bản đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an phường trong công tác bảo vệ ANTT và đặc biệt là quản lý nhân hộ khẩu.

Những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” (bài 2) -0
Lực lượng bảo vệ dân phố tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Là một người đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm công tác bảo vệ dân phố, ông Nguyễn Minh Thìn, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Hoàng Liệt chia sẻ: “Chúng tôi sinh ra và lớn lên, sinh sống ở ngay trên địa bàn nên hầu như bất kỳ sự thay đổi nào về nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng trên địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố đều nắm bắt kịp thời. Khi có công dân mới đến cư trú, lực lượng bảo vệ dân phố sẽ là những người đầu tiên nhắc nhở họ thực hiện đầy đủ công tác khai báo tạm trú”.

Trước tình hình tăng “dân số” nhanh, năm 2019, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố thực hiện chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác quản lý tạm trú tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn phường. Khi triển khai thực hiện chuyên đề, với sự tập huấn, hướng dẫn của Công an phường, Ban Bảo vệ dân phố đã trực tiếp đến từng hộ tại các khu chung cư nắm bắt nhân khẩu; tuyên truyền, vận động người dân đến Công an phường đăng ký tạm trú, đồng thời thông báo cho Công an phường xử phạt nghiêm nếu phát hiện trường hợp nào trốn tránh, từ đó giúp Công an phường chủ động nắm bắt được thông tin, quản lý nhân hộ khẩu hiệu quả.

Mặc dù năm nay đã 73 tuổi nhưng ông Nguyễn Minh Thìn vẫn luôn tận tụy trách nhiệm với mọi công việc hằng ngày. Công việc của ông dường như “quay vòng” liên tục từ sáng đến tối. Cứ khoảng 7h sáng, ông Thìn sẽ có mặt tại trụ sở Công an phường để cùng lực lượng Công an phường đi nhắc nhở giữ trật tự đô thị. Địa bàn phường có lượng dân cư “khủng” nên nhiệm vụ “bám cơ sở”, rà từng ngõ, gõ cửa từng nhà, kiểm tra nhắc nhở những người từ nơi khác đến khai báo lưu trú luôn được ông và các thành viên bảo vệ dân phố coi trọng. Vào giờ cao điểm, với chiếc còi, băng đỏ trên tay, ông lại tham gia hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông. Tối đến, ông cùng các tổ trưởng dân phố của phường, cũng đều trong Ban Bảo vệ dân phố thay nhau chia ca đi tuần tra cùng lực lượng Công an trên địa bàn. Công việc vất vả, đi sớm về muộn khiến ông hiếm khi có mặt ở nhà trong khi phụ cấp thấp nhưng ông bảo đó là niềm vui, là đam mê nhiệt huyết của những người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở như ông.

Cung cấp các nguồn tin giá trị về ANTT

Khác với “siêu phường” Hoàng Liệt, nằm ở phía đông Thủ đô Hà Nội, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh là địa bàn thuần nông thôn. Bắt đầu từ năm 2020, lực lượng Công an xã chính quy triển khai về xã giúp cho công tác đảm bảo ANTT địa bàn có những đột phá, các vụ việc được giải quyết mang tính chính quy, chuyên sâu. Nhiều năm qua, Cổ Loa không xảy ra những vụ việc phức tạp, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết ngay từ cơ sở.

Theo Thiếu tá Hoàng Minh Hải, Trưởng Công an xã Cổ Loa, góp phần tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở không thể thiếu chính là lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Họ là những “người con” của thôn, xã, nắm chắc địa bàn cơ sở, nhiệt tình tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT ở cơ sở dưới sự hướng dẫn, phân công của Công an xã chính quy.

Cũng nhờ nắm chắc địa bàn mà không ít các vụ việc liên quan đến ANTT được khám phá bắt đầu từ nguồn tin giá trị của lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Có thể kể đến là vụ mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng Nguyễn Văn Thắng, SN 1990, trú tại xóm Thượng. Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn cơ sở, anh Nguyễn Văn Thuyên, Công an xã bán chuyên trách phụ trách xóm Thượng phát hiện một số đối tượng lạ mặt có những biểu hiện nghi vấn khi thường xuyên “lởn vởn” quanh khu vực tường rào nhà đối tượng Nguyễn Văn Thắng. Các đối tượng này thường lén lút, vội vàng trao đổi mua bán. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Thuyên đã chủ động trao đổi lại tình hình với Công an xã. Từ nguồn tin ban đầu, Công an xã Cổ Loa đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt quả tang và khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thắng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Không chỉ nắm chắc địa bàn, Công an xã bán chuyên trách lại còn là những người có thể nắm bắt rõ “lai lịch” của từng người dân ở địa phương, thậm chí là cả tài sản của họ. Bởi, đây chính là nơi họ sinh ra, có mối quan hệ gắn bó làng xã từ bao đời nay. Và cũng chính nhờ việc bám sâu, bám sát địa bàn mà lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã phát hiện và ngăn chặn vụ việc trộm cắp xe máy xảy ra tại xóm Mít, xã Cổ Loa. Khi đang làm nhiệm vụ chốt trực tại khu vực phố Chợ, tổ chốt trực gồm Công an xã bán chuyên trách và lực lượng dân phòng đã phát hiện đối tượng lạ mặt điều khiển chiếc xe máy BKS 29Z7-7054 của chị Trương Thị Thúy, SN 1977, trú tại xóm Mít. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã sử dụng biện pháp ngăn đối tượng này. Sau đó, đối tượng khai nhận tên Đặng Mạnh Hồng, SN 1984, trú tại xã Uy Nỗ, Đông Anh nhân lúc sơ hở đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên của chị Thúy.

Nhờ làm tốt công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, liên tiếp trong 3 năm qua, Công an xã Cổ Loa nhận được được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND TP Hà Nội về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, là Lá cờ đầu của UBND thành phố về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chắc chắn, góp phần không nhỏ trong những thành tích đó của Công an xã Cổ Loa là vai trò lực lượng Công an xã bán chuyên trách.

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Hoàng Minh Hải cho biết, hiện nay, lực lượng Công an xã bán chuyên trách ở Cổ Loa có 14 đồng chí. Tuy nhiên, do mức trợ cấp hằng tháng thấp, điều kiện đảm bảo hoạt động cho lực lượng này hạn chế nên những Công an xã bán chuyên trách ở vùng quê nông thôn như Cổ Loa thường phải nhận thêm các công việc khác để đảm bảo đủ sống như bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, thợ xây, xe ôm… Như anh Nguyễn Văn Thuyên, ngoài công việc Công an xã bán chuyên trách thì anh còn làm bảo vệ trụ sở UBND xã. Công việc này vừa giúp anh có thêm thu nhập lại có thể chủ động được thời gian tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT ở cơ sở. Nắm bắt tình hình ANTT địa bàn, tham gia tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nhanh chóng có mặt mỗi khi có vụ việc đột xuất cần huy động… ngần ấy công việc hằng ngày của lực lượng Công an xã bán chuyên trách khiến chúng tôi hiểu rằng, để gắn bó được với công việc này, họ cần phải có sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm với công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Nguyễn Hương
.
.