Điểm sáng ANTT bên sông Đà Rằng

Thứ Ba, 28/03/2023, 08:53

Với địa thế một bên là hữu ngạn hạ lưu sông Đà Rằng, một bên là QL29 và tỉnh lộ 645, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (Phú Yên) hình thành cách đây gần 10 năm. Từ một địa bàn thuần nông, chỉ sau 10 năm dồn sức xây dựng và phát triển, diện mạo thị trấn này thật sự đổi mới với vóc dáng đô thị giữa màu xanh vùng quê lúa Tây Hòa. Trong bức tranh với nhiều gam màu sáng đẹp ở nơi này có sắc màu bình yên cuộc sống được điểm tô bằng những nỗ lực tích cực của CBCS Công an thị trấn Phú Thứ.

Trung tá Huỳnh Trung Hiếu – Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ cho biết, đến nay thị trấn có 5.046 hộ gia đình với 16.235 người dân cư trú ở 5 khu phố. Mặc dù quân số còn thiếu so với định biên, nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, tạo thế chủ động bảo đảm ổn định an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương, trong những năm qua Công an thị trấn Phú Thứ không chỉ chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, phân loại và quản lý chặt chẽ các đối tượng tiền án, tiền sự, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, mà còn thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình ANTT “Camera an ninh”, “Liên kết trường – thị trấn về ANTT”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật”… đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kịp thời đăng tải thông tin, hình ảnh sinh động, dễ hiểu về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao… trên trang Fanpage Công an thị trấn Phú Thứ để người dân chủ động cảnh giác phòng ngừa và phối hợp Công an đấu tranh truy chặn từ sớm, từ xa.

Điểm sáng ANTT bên sông Đà Rằng -0
Công an thị trấn Phú Thứ triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Công an thị trấn Phú Thứ còn tham mưu kiện toàn đội ngũ làm công tác ANTT ở cơ sở với 1 Ban bảo vệ dân phố, 5 Tổ tự quản về ANTT, 5 Đội dân phòng – PCCC gồm 122 thành viên là những đảng viên, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và người có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao. Dù phụ cấp rất ít nhưng đội ngũ này rất tích cực phối hợp Công an, dân quân tuần tra bảo vệ ANTT vào tầm nửa đêm, mờ sáng ở các tuyến giao thông, khu dân cư phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phạm pháp hình sự (PPHS), vi phạm pháp luật (VPPL) và khu vực bên ngoài các công sở hành chính, tư pháp, y tế, ngân hàng, trường học… Để phòng ngừa tội phạm học đường và dân cư, trong thời gian qua Công an thị trấn Phú Thứ trực tiếp và phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Công an huyện Tây Hòa tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông, phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, PCCC - CNCH tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Lê Hồng Phong và một số khu phố; xây dựng mới hai mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh Phú Thứ – Hòa Phong”.

Điều đáng ghi nhận là trách nhiệm bảo vệ ANTT của người dân ở thị trấn Phú Thứ những năm gần đây thật sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động; mỗi năm người dân chủ động cung cấp cho Công an từ 35-50 nguồn tin về ANTT góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống PPHS và VPPL. Từ đó số vụ PPHS và VPPL đã được kiềm chế, giảm thiểu dần, 100% nguồn tin liên quan ANTT được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Nổi bật nhất vào trưa 24/8/2022, tổ công tác của Công an thị trấn Phú Thứ vây bắt Hà Thanh Thuận (SN 2004, trú ở thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) đang điều khiển xe máy 78AE-067.80 xuôi QL29 qua thị trấn Phú Thứ để tẩu thoát vào Khánh Hòa sau khi chặn đường, dùng tay siết cổ, hất ngã một nam sinh ở xã Hòa Đồng để cướp đoạt chiếc xe máy nêu trên. Qua đấu tranh khai thác phát hiện trong buổi sáng cùng ngày, Thuận xin đi nhờ và đòi cầm lái xe máy 78AE-006.12 của một thiếu niên, nhưng chỉ mới chạy một đoạn ở xã Hòa Đồng, đối tượng này đánh rơi mũ vải rồi nhờ thiếu niên xuống nhặt để cướp giật xe máy tẩu thoát ra QL29 thì xe máy hỏng, Thuận đánh chìm xe máy dưới dòng kênh thủy lợi bên đường rồi đi bộ về xã Hòa Đồng gây ra vụ cướp xe máy của nam sinh.

Trước đó, tổ công tác của Công an thị trấn Phú Thứ bất ngờ ập đến một quán cà phê, bắt quả tang Nguyễn Trọng Thuyền (SN 1993) và Nguyễn Quốc Sơn (SN 1978, cùng trú ở thị trấn Phú Thứ) sử dụng “sổ đỏ” giả đặt hàng qua mạng, thế chấp cho một người dân để lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng…

Công an thị trấn Phú Thứ cũng là đơn vị thực hiện hiệu quả 3 dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống, đủ”, “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”, “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Thượng tá Chu Quốc Doanh – Phó trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết thêm, để thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ổn định ANTT, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, nhiều năm qua Công an thị trấn Phú Thứ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức đảng viên, CBCS, đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… 5 năm qua (2018- 2022) Công an thị trấn Phú Thứ giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng, đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND, được Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và UBND huyện Tây Hòa tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Hữu Toàn
.
.