Thanh niên các tỉnh miền Tây Nam Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ

Thứ Năm, 09/02/2023, 09:19

Sáng 9/2, các địa phương vùng Tây Nam Bộ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Lễ giao, nhận quân tại Tây Nam Bộ diễn ra đúng theo kế hoạch, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm; thanh niên nhập ngũ phấn khởi, an tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ. 

Tại Bạc Liêu: 

Ngày 9/2, tất cả 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023, tiễn trên 1.000 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Đúng 5h sáng,  Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở 6 địa phương: TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long và Hồng Dân đã đồng loạt tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2023. Riêng huyện Đông Hải có truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình nên lễ giao, nhận quân diễn ra lúc 6h sáng.

 Thanh niên các tỉnh miền Tây Nam Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ -0
 Thanh niên các tỉnh miền Tây Nam Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ -1
Trên 1.000 thanh niên ưu tú của tỉnh Bạc Liêu lên đường nhập ngũ. 

Năm 2023, huyện Đông Hải có tổng số 197 công dân nhập ngũ. Công tác hậu phương quân đội được làm tốt từ huyện đến các xã, thị trấn; đồng thời trích ngân sách hỗ trợ mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đại diện đơn vị nhận quân, Thiếu tá Lê Văn Dự, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) cho biết: “Thay mặt các đơn vị nhận quân, chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng tinh thần và trách nhiệm để giáo dục, rèn luyện những người con của huyện thành những chiến sĩ ưu tú của Quân đội, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, chính quyền và nhân dân địa phương”.

Năm nay tỉnh Bạc Liêu có 1.192 thanh niên (2 nữ) đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia trong lực lượng Công an nhân dân, trong số này có 2 đảng viên và 42 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Tại Sóc Trăng: 

Sáng 9/2, tất cả các địa phương ở tỉnh Sóc Trăng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 với sự có mặt của trên 1.430 bạn trẻ tham gia nghĩa vụ quân sự trong Quân đội và Công an nhân dân, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Thanh niên các tỉnh miền Tây Nam Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ -0
 Thanh niên các tỉnh miền Tây Nam Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ -1
Các thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Mỹ Xuyên, từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại điểm giao nhận quân để chia tay, động viên 168 thanh niên là con em của mình lên đường nhập ngũ với lời chúc ân cần, chân thành, với những món quà thắm tình hậu phương – quân đội. 

Tại Trà Vinh: 

Trong số thanh niên nhập ngũ năm 2023 của huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có 6 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp nghề; đảng viên 7 thanh niên và gần 50% thanh niên là người Khmer. Năm 2023, huyện Duyên Hải giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Thông tin 29, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9); Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Trà Vinh.

 Thanh niên các tỉnh miền Tây Nam Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ -0
Các thanh niên tỉnh Trà Vinh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

Thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp huyện Duyên Hải đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác sơ, khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, công bằng, công khai, đúng luật; số công dân khám đạt tỷ lệ cao so với số điều khám; tỷ lệ công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đạt cao cả về sức khỏe và trình độ văn hóa. Trước khi lên đường nhập ngũ, mỗi thanh niên được các ban, ngành, đoàn thể tặng quà; huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Duyên Hải tặng mỗi thanh niên sổ tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu đồng.

V.Đức - C.Xuân - N.Khang
.
.