Học hỏi từ người dân để phục vụ tốt hơn

Thứ Hai, 20/03/2023, 06:52

Thiếu tá Lâm Phú Tấn, Phó trưởng Công an thị trấn Trà Cú (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) là một trong 37 cá nhân vừa được Bộ Công an tuyên dương gương điển hình học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tháng 9/2021, Thiếu tá Lâm Phú Tấn từ Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Trà Cú được điều động, giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị trấn Trà Cú. Anh tâm sự rằng khi nhận nhiệm vụ vừa vinh dự, niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm, thử thách đối với bản thân.

thieu ta.jpg -0
Thiếu tá Lâm Phú Tấn, Phó trưởng Công an thị trấn Trà Cú.

Ngay khi được điều động về nhận công tác, Thiếu tá Lâm Phú Tấn xác định rõ công tác ở cơ sở đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tạo được mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành liên quan. Anh luôn học từ kinh nghiệm của cấp trên và đồng nghiệp, vừa tự nghiên cứu tài liệu liên quan và dành nhiều thời gian trực tiếp đến địa bàn tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh cùng đồng đội “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, tổ chức các biện pháp phòng dịch. Công an thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, bố trí, phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chia ca hoạt động 24/24h, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, kịp thời phát hiện những người nghi nhiễm COVID-19 đưa đi cách ly.

Nắm hộ, nắm người, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, Thiếu tá Lâm Phú Tấn cùng đồng đội tham gia điều tra làm rõ 6 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, với 13 đối tượng; phát hiện triệt xóa 3 điểm đánh bạc, với 12 đối tượng; phối hợp cùng đoàn kiểm tra tiến hành  kiểm tra cơ sở kinh doanh trò chơi “game bắn cá”, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm…

Ngoài ra, Thiếu tá Lâm Phú Tấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội, vận động các nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng.

Thiếu tá Lâm Phú Tấn liên tục đạt được nhiều thành tích nổi bật. Từ năm 2017 - 2021, Thiếu tá Lâm Phú Tấn đều được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen qua 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Xuân Thảo
.
.