Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Đan Mạch

Thứ Tư, 04/03/2015, 09:03
Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GD&ĐT) và Bộ Giáo dục Đan Mạch, từ ngày 3 đến 7/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hai Bộ trưởng sẽ có buổi hội đàm song phương bàn về phát triển hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Đan Mạch vào ngày 6/3.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Bộ GD&ĐT phối hợp với phía Đan Mạch tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Đan Mạch tại Hà Nội (4/3) và TP Hồ Chí Minh (6/3) với sự tham gia của 60 trường đại học, cao đẳng của hai nước.

Trước đó, từ năm 2013, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam cùng Bộ Khoa học, Đổi mới và Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục Đan Mạch đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và đào tạo, tập trung vào giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, giáo dục về kinh doanh ở bậc THPT, thẩm định xây dựng chương trình phổ thông, giáo dục người lớn, giáo dục suốt đời và giáo dục đại học.

T.Uyên
.
.
.