Phục hồi quyền lợi cho nữ hiệu trưởng bị kỷ luật cách chức

Thứ Bảy, 11/03/2017, 19:25
Phát hiện tình hình tài chính của đơn vị có vấn đề, bà Nguyễn Hoài Thu (ở Kiên Giang) đề nghị thanh tra vào cuộc. Sau đó, nữ hiệu trưởng này bị kỷ luật cách chức.

Ngày 11-3, bà Nguyễn Hoài Thu (43 tuổi, ở xã Vĩnh Phong huyện Vĩnh Thuận), nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận cho biết, ngày 10-3, Thanh tra Sở Nội vụ Kiên Giang đến huyện Vĩnh Thuận công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc khôi phục quyền lợi cho bà.

Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận nơi bà Nguyễn Hoài Thu công tác.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 8-2012, bà Thu được Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận điều động về làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn 1 (2012-2017). Trong quá trình điều hành công việc, bà Thu phát hiện tình hình tài chính như nợ BHXH kéo dài do nhà trường lấy tiền đóng BHXH của giáo viên chi trả cho xây dựng cơ bản, bà Thu đã đề nghị UBND huyện tiến hành thanh tra nhằm chấn chỉnh các sai phạm của trường. Sau đó huyện tiến hành thanh tra Trường và kết luận có nhiều sai phạm xẩy ra trước thời gian bà Thu nhận chức.

Sau đó UBND huyện Vĩnh Thuận kết luận bà Thu phải chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành thu chi tài chính với số tiền sai phạm 210 triệu đồng. 10 cá nhân bị kết luận có sai phạm phải nộp lại tiền, trong đó có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũ. Riêng bà Thu hưởng tiền phụ cấp ưu đãi sai quy định trên 14 triệu đồng.

Vụ việc kéo dài 16 tháng sau không chưa được làm rõ sai phạm nợ BHXH của giáo viên thì bất ngờ bà Thu nhận được quyết định của UBND huyện Vĩnh Thuận về kỷ luật cách chức. Sau đó bà Thu đã phải gửi đơn khiếu kiện nhiều cơ quan chức năng.

Công văn của UBND tỉnh Kiên Giang cách đây một năm về việc xem xét đơn của bà Nguyễn Hoài Thu.

Theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang nêu yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận huỷ bỏ quyết định số 2192 ngày 23-9-2016 giải quyết khiếu nại lần đầu và quyết định số 909 ngày 6-7-2016 về xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Hoài Thu vì không đúng thẩm quyền và hết thời hạn xử lý; đồng thời khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Hoài Thu theo quy định.

Đức An
.
.
.