Gần 1.000 học sinh xã Kỳ Hà vẫn chưa đến trường

Thứ Tư, 07/09/2016, 17:32
Sau sự việc phụ huynh đồng loạt không cho học sinh đi khai giảng hôm 5-9 ở Kỳ Hà (Hà Tĩnh), đến nay (7-9) vẫn còn gần 1.000 học sinh ở cả 3 cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) của xã Kỳ Hà bị bố mẹ ngăn cấm không cho tới trường.

Được biết, ngày 7-9, đã có thêm 39 học sinh tiểu học và 11 học sinh THCS ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến trường để vào học năm học mới.

Như vậy, hiện vẫn còn gần 1.000 học sinh ở cả 3 cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) của xã Kỳ Hà bị bố mẹ ngăn cấm không cho tới trường, trong đó bậc tiểu học còn 537 em, trung học cơ sở 419 em.

Gần 1.000 học sinh xã Kỳ Hà vẫn chưa đến trường. Ảnh VTCNews.

Do học sinh không đến lớp nên nhiều lớp học ở Kỳ Hà chỉ có lác đác vài ba học sinh ngồi học. Phụ huynh nơi đây không cho con em đến lớp với lý do là khó khăn về kinh tế sau sự cố môi trường biển miền Trung, không đi biển được nên không có thu nhập.

Hiện thầy cô giáo và chính quyền địa phương đang nỗ lực động viên phụ huynh cho con em đến trường, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Sông Lam
.
.
.