230 học sinh, sinh viên xuất sắc của Thừa Thiên - Huế được trao học bổng Vallet

Thứ Bảy, 03/09/2022, 10:05

Ngày 2/9, tại Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế, Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam" tổ chức trao học bổng Vallet lần thứ 22 cho học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại buổi lễ, 230 em học sinh, sinh viên tài năng (có 150 em học sinh và 80 sinh viên), đang học tập tại các trường trung học phổ thông và đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được nhận học bổng Vallet, tổng trị giá học bổng hơn 4 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên to lớn để các học sinh, sinh viên nỗ lực vươn lên học tập.

230 học sinh, sinh viên xuất sắc của Thừa Thiên - Huế được trao học bổng Vallet -0
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh chúc mừng các học sinh, sinh viên được nhận học bổng; đồng thời, gửi lời tri ân đến các Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân, Giáo sư Lê Kim Ngọc và Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" trong nhiều năm qua luôn đồng hành, dành nhiều ưu ái cho học sinh của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh mong muốn các học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, rèn luyện và học tập, tìm tòi phương pháp tự nghiên cứu, phát huy tư duy khoa học, sáng tạo, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển theo hướng bền vững gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, phát triển các giá trị văn hoá truyền thống.

Học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của Giáo sư Odon Vallet tại Đại học Paris Sorbonne (Pháp). Đây là học bổng có quy mô lớn, hoạt động liên tục tại Việt Nam. Học bổng chính thức mở rộng trên toàn quốc từ năm 2001, thông qua Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam". Trong hơn 20 năm qua, chỉ riêng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" đã trao tặng hơn 4.500 học bổng Vallet, hỗ trợ nhiều suất học bổng tại Pháp, tài trợ cho nhiều thư viện trên địa bàn tỉnh.

Tường Vi
.
.
.