Harry Kane được chọn làm đội trưởng ĐT Anh:

Sứ mệnh kép bất khả thi của "cuồng phong" Harry Kane

Chủ Nhật, 27/05/2018, 14:50
Bên cạnh việc công bố danh sách chính thức những cầu thủ được tập trung tham dự World Cup 2018, Đội tuyển Anh cũng tiết lộ thông tin đội trưởng sẽ là Harry Kane. Kane hoàn toàn xứng đáng với tấm băng đội trưởng, nhưng trọng trách đặt lên vai "Cuồng phong" sẽ khó hơn bất cứ ai ở World Cup năm nay. Anh sẽ vừa phải gánh vác trọng trách ghi bàn, vừa phải làm tốt cương vị của một thủ lĩnh giữa đội hình gồm toàn những ngôi sao.


Trong vòng hơn 20 năm qua, ngoại trừ Alan Shearer, băng đội trưởng ĐT Anh luôn thuộc về cầu thủ của một trong "tứ đại gia" Man Utd, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Sau khi Wayne Rooney tuyên bố từ giã đội tuyển, tấm băng đội trưởng ĐT Anh bị bỏ ngỏ trong suốt 1 năm qua. Phải đến trước thềm World Cup, HLV Gareth Southgate mới công bố người chính thức được giao trọng trách lớn lao này là Harry Kane.

Xét về mặt tài năng, Kane hoàn toàn xứng đáng làm đội trưởng ĐT Anh. 4 mùa giải gần nhất, anh luôn đạt hiệu suất xấp xỉ 30 bàn mỗi mùa. Con số này thậm chí đã vọt lên 41 bàn ở mùa giải vừa qua. Nếu không gặp chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải, Kane hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Salah ở danh hiệu Vua phá lưới.

Kane được chọn làm đội trưởng ĐT Anh tham dự World Cup.

Tuy nhiên, danh hiệu Vua phá lưới, hay cầu thủ xuất sắc nhất giải chỉ là những thành tích cá nhân của riêng mình Kane. Số danh hiệu của anh cùng Tottenham vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Ngoài ra, Kane vẫn chỉ được coi là "tân binh" tại World Cup năm nay. 4 năm trước, anh là một cầu thủ trẻ vô danh chẳng bao giờ dám mơ được tham dự giải đấu lớn nhất thế giới.

Dù vậy, việc đó càng khẳng định Kane đã nỗ lực và tiến bộ thần kỳ đến thế nào trong 4 năm qua. Từ một cầu thủ trẻ bị xem như "không có tài năng", liên tục được đem cho các CLB hạng dưới mượn, Kane đã nỗ lực không ngừng và nắm lấy cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất để được đá chính tại Tottenham, sau đó liên tục tỏa sáng.

Trong thời buổi công nghệ thông tin lên ngôi, khi mọi người thường chỉ đánh giá cầu thủ qua những con số thống kê, còn những cậu bé nổi trội ngay từ thời tiểu học đã được chia sẻ rộng rãi tài năng chơi bóng qua YouTube, Kane đã âm thầm cố gắng. 

Anh tự cải thiện khả năng chơi bóng của bản thân để hướng tới việc trở thành một tiền đạo hoàn hảo nhất. Không phải Shearer hay Owen, Rooney trước kia, Kane mới là chân sút hứa hẹn sẽ giúp ĐT Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Thành danh ở Arsenal, nhưng câu chuyện của Kane lại bắt đầu bằng việc bị ghẻ lạnh ở... Arsenal. Kane vốn là một người hâm mộ "Pháo thủ" thứ thiệt, thậm chí từng đầu quân cho đội trẻ học viện trong một năm. Tuy nhiên, những HLV đội trẻ lại bỏ qua, cho rằng anh không có tố chất trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. 10 năm sau, Kane trả lời bằng việc sút tung lưới Arsenal, khiến HLV Arsene Wenger tiếc đứt ruột khi biết cấp dưới từng bỏ qua một tài năng như vậy.

Những cộng sự của Arsene Wenger có thể viện cớ cho lỗi lầm này khi Kane trôi dạt sang học viện của Ridgeway Rogers, rồi đến Watford, sau đó đến Tottenham Hotspur. Ở tuổi 11, Kane thua thiệt về hình thể, sức mạnh, tốc độ so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. 

Kane giờ đây là hy vọng lớn nhất của ĐT Anh.

Tuy vậy, anh bù đắp lại mọi khiếm khuyết đó bằng thái độ chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Năm 17 tuổi, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Spurs. Nhưng câu chuyện màu hồng ngay lập tức bị phủ bóng đêm đen kịt.

Tại Spurs, ký ức của Kane trong 4 mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên là những lần cho mượn kéo dài hết ngày này sang tháng khác, khi những HLV tiếp nhận anh sau đó đều trả về với cái lắc đầu. Kane muốn đá tiền đạo, nhưng ở Tottenham và các CLB khác khi đó, anh thường bị xếp đá tiền vệ trung tâm hoặc dạt ra cánh.

Mọi thứ bắt đầu diễn ra khá đi ở mùa giải 2013-2014. HLV Andre Villas-Boas muốn tiếp tục đem Kane cho mượn, nhưng anh thẳng thừng từ chối. Kane muốn ở lại tập luyện, chứng minh khả năng chơi bóng ở đội một cho tới khi thỏa ước nguyện. Tuy vậy, phải đến tận cuối mùa giải năm đó, khi Villas-Boas bị sa thải và Tim Sherwood tạm nắm quyền, Kane mới bắt đầu được ra sân.

Đó là lúc Kane dần vươn mình trở thành tiền đạo xuất chúng nhất nước Anh hiện có. Mang áo số 10, nhưng Kane được xem như một "số 9" cổ điển với khả năng chơi bóng độc nhất vô nhị. Đến tận bây giờ, Kane vẫn không có sức mạnh hay tốc độ vượt trội như những cầu thủ khác. Anh bù đắp việc thiếu hụt khả năng thiên phú bằng việc tập luyện từng tình huống có thể xảy ra trên sân. Việc đó giúp anh luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ ở những tình huống cần thiết.

12 bàn ghi được trong 23 trận khoác áo ĐT Anh là một thành tích không tồi của Kane, tuy nhiên hiệu suất đó còn kém xa thành tích của anh tại CLB. Màn trình diễn tồi tệ tại EURO 2016 cũng khiến Kane bị đặt dấu hỏi trước khả năng tỏa sáng ở các đấu trường lớn.

Kỳ World Cup lần này, đội tuyển Anh tham dự với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ trung. HLV trưởng Gareth Southgate cũng là một HLV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, và bản thân ông cũng chưa từng huấn luyện một đội bóng lớn nào trước đó. Chính vì thế, với cương vị đội trưởng của ĐT Anh, sứ mệnh của Kane càng lớn hơn bao giờ hết.

ĐT Anh không chỉ là nơi tập hợp các ngôi sao, đó còn là nơi chứa nhiều cá tính lớn đối chọi, xung khắc nhau. Rio Ferdinand từng giải thích thế hệ của anh không thể thi đấu thành công do bất đồng không thể hàn gắn trong phòng thay đồ. Ở đội tuyển, Gerrard, Lampard hay Ferdinand gần như không trao đổi, chia sẻ góp ý gì với nhau. Họ sợ điều đó có thể khiến đồng đội ở đội tuyển nắm được điểm yếu của họ khi về CLB, và tận dụng điều đó để đánh bại đối thủ ở CLB.

Kane đã nỗ lực tập luyện để thoát khỏi mác cầu thủ "kém phát triển".

Minh chứng rõ nhất là các đời HLV của tuyển Anh không thể sử dụng được bộ đôi Gerrard và Lampard khi xếp họ đá chung ở trung tuyến. Cặp đôi trung vệ Terry - Ferdinand cũng xảy ra bất đồng sâu sắc, nhất là sau khi Ferdinand lên tiếng chỉ trích Terry vì hành vi phân biệt chủng tộc với cậu em trai Anton, hay như Scholes nói lời từ giã đội tuyển khi mới 30 tuổi để không phải chứng kiến cảnh nội bộ đội tuyển chia rẽ.

Dù vậy, những công thần của một thời kỳ chia rẽ tại ĐT Anh đã khép lại. ĐT Anh giờ đây mang một màu sắc mới, với những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đang chơi tại Premier League. Người được chọn làm thủ lĩnh của họ là Harry Kane, cầu thủ xuất sắc nhất với thái độ chuyên nghiệp được tất cả thừa nhận.

Được trao tấm băng đội trưởng là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao Kane phải gánh vác. Anh không chỉ cố gắng ghi bàn, mà còn phải nỗ lực gắn kết một đội tuyển vốn có quá nhiều chia rẽ ở cấp CLB. Đó là nhiệm vụ bất khả thi mà anh phải hoàn thành để hướng đến những thành công tiếp theo.

Harry Kane mạnh mẽ tuyên bố trước thềm World Cup

"Chúng tôi biết ĐT Anh không được đánh giá cao khả năng vô địch. Tuy vậy, trước đó cũng chẳng có ai nghĩ Liverpool có thể lọt vào chung kết Champions League cả", Kane chia sẻ. "Vì thế tôi tin ĐT Anh có thể làm nên chuyện, và chẳng thứ gì có thể ngăn cản điều đó. Đội tuyển đã chơi không tốt trong vài năm qua, thế nên giờ đây chúng tôi chẳng có gì để mất".

Nói về việc được trao tấm băng đội trưởng, Kane nói anh khó có thể mô tả áp lực được giao: "Đối với tôi, điều này thật lạ lẫm, có lẽ về mặt tâm lý thôi. Chỉ cần cố gắng chơi tốt hơn, tốt hơn nữa, mọi thứ sẽ khác. Tôi không sợ khi nói muốn thắng bởi mọi đồng bào đều muốn điều đó".

"Chúng tôi phải can đảm. Bị loại ở vòng bảng hay bán kết cuối cùng cũng chẳng có gì khác nhau cả, đều là không thể vô địch. Đó là lý do các cầu thủ không được phép sợ hãi. Mọi người cần phải tuyên bố mình muốn giành chiến thắng, rồi bước ra sân khẳng định mình", Kane nói.

Bản thân HLV Southgate cũng đánh giá Kane rất cao, đó là lý do ông chọn anh làm đội trưởng ĐT Anh thay vì Jordan Henderson, người đang đeo băng đội trưởng ở Liverpool. Theo Southgate, Kane là một cầu thủ sở hữu nhiều phẩm chất cá nhân nổi bật. Chính thái độ chuyên nghiệp là một trong những yếu tố quyết định giúp anh được giao trọng trách lớn lao đó.

Về phần Kane, anh đã biết trước điều này từ tháng 3, khi Anh đá giao hữu với Ý và Hà Lan. Kane sau đó về nói chuyện với gia đình, nhưng không chia sẻ thêm với ai khác. Anh nói bản thân không cảm thấy có quá nhiều thay đổi. Đội tuyển Anh gồm nhiều cầu thủ trẻ đang lên, nhưng vẫn có một số cựu binh Kane cần nhìn vào đó và học hỏi.

"Kể từ khi đeo băng đội trưởng (chưa chính thức), tôi đã ghi được vài bàn. Thế nên tôi hy vọng sắp tới mình sẽ tiếp tục duy trì được điều này. Đó vẫn là công việc chính của tôi", Kane đáp ngắn gọn.

Đơn Ca
.
.
.