Những "điểm sáng" ghi được tại một phường bị phong tỏa ở Thủ đô

Thứ Tư, 04/08/2021, 18:35

Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ, cung cấp hàng hóa dồi dào, đưa đến tận cửa nhà từng hộ gia đình, không để thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Phường Chương Dương hiện có Tổ cung ứng với 80 thành viên đã được tiêm vaccine hoạt động tích cực, sẵn sàng hỗ trợ, mua giúp các nhu cầu thiết yếu khác của người dân.

“Lá lành đùm lá rách”, không để người dân thiếu thực phẩm

Ngày 31/7, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND về việc thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương trong 14 ngày do có 17 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8, người dân tại địa bàn dân cư phường Chương Dương không được tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh hoặc những trường hợp khác theo quy định. 

Đã tròn 5 ngày người dân phường Chương Dương trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cuộc sống bình thường bị đảo lộn, ngay cả việc ra các chốt kiểm soát nhận đồ tiếp tế cũng không được phép. Tất cả vì mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh lan rộng, bảo vệ sức khoẻ người dân. Với khoảng 23.000 dân, phường Chương Dương không có chợ nên việc cung ứng lương thực, thực phẩm phụ thuộc chủ yếu vào sự tiếp tế từ người thân, bạn bè và mua online.

Hà Nội: Người dân phường  Chương Dương  được  đảm  bảo  đủ lương thực, thực phẩm -0
Lương thực, thực phẩm được khử khuẩn trước khi chuyển đến từng nhà. 

Trong khu vực phong toả, người dân hạn chế ra khỏi nhà trừ những trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Vì vậy, để có thể vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân, phường Chương Dương đã sử dụng các tổ COVID-19 cộng đồng, hàng ngày đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng vào từng nhà cho bà con vào buổi sáng và buổi chiều. Tổ này gồm các lực lượng dân quân tình nguyện, dân phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố, thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ phường.

Tất cả đều đã được xét nghiệm COVID-19, được cấp trang thiết bị bảo hộ để đưa lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đến từng hộ gia đình trong khu cách ly. Phương tiện vận chuyển hàng hoá là xe máy và ô tô điện.

Trao đổi với chúng tôi, chị Trịnh Hồng Trang, ngõ 256 Bạch Đằng cho biết, mặc dù không được ra ngoài nhưng thực phẩm, hàng hoá thiết yếu của chị và các gia đình khác không bị thiếu. Trong phường vẫn còn siêu thị BBR được phép hoạt động. Người dân gọi điện thoại đến đặt hàng và sẽ có người giao tận nhà. “Ngoài ra, nếu muốn mua thực phẩm ở các nơi khác hoặc nhờ người nhà mua hộ thì hàng hoá chuyển đến sẽ được khử khuẩn, sau đó chuyển lên xe và các tình nguyện viên tại chốt kiểm soát sẽ chở đến tận nhà”, chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, mấy hôm đầu do số lượng người tham gia tình nguyện còn ít và người dân nhận tiếp tế nhiều nên một số trường hợp bị chậm nhận hàng. Nhưng đến ngày hôm nay, do các chốt kiểm soát đã thông báo chỉ nhận hàng hoá, thực phẩm trong 2 khung giờ từ 8h-10h sáng và từ 14h-16h chiều nên việc vận chuyển, phân phát đã nhanh chóng hơn.

Hà Nội: Người dân phường  Chương Dương  được  đảm  bảo  đủ lương thực, thực phẩm -0
Người dân bên ngoài gửi đồ tiếp tế cho người thân tuân thủ giãn cách 2m. 

Do đặc điểm phường Chương Dương có nhiều khu trọ và khá đông dân lao động tự do nên từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Hà Nội, nhiều người đã thất nghiệp. Khi phường bị phong toả, nhiều người dân ở trọ không có tủ lạnh để trữ thức ăn cũng như hạn hẹp về tiền bạc. Nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, trên mạng xã hội facebook, Đoàn Thanh niên phường Chương Dương đã lập lên group “Tôi yêu phường Chương Dương”. Rất nhiều người dân gặp khó khăn đã lên tiếng trong group và được giúp đỡ kịp thời.

Bác Dương Văn Hệ, tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Bạch Đằng cho chúng tôi biết, tổ của bác có khoảng 70-80% hộ dân làm nghề lao động tự do, thu nhập ít, thuộc diện khó khăn. “Nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm, từ hôm phường phong toả, chúng tôi đã nhận được nhiều túi quà gồm gạo, mì ăn liền, dầu ăn, gia vị để phát dần cho các hộ khó khăn. Tổ chúng tôi có khoảng 70 hộ thuộc diện cần giúp đỡ. Trong ngày hôm nay (4/8), chúng tôi cũng đã nhận được 50 phần quà. Phường thông báo ngày mai và ngày kia tổ của chúng tôi sẽ nhận thêm được khoảng 60 phần quà hỗ trợ nữa”, bác Hệ thông tin.

Người dân đồng thuận, đồng  tình

Để đảm bảo cho người dân trong khu vực phong toả không bị thiếu thốn thực phẩm, theo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, quận đã phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ, cung cấp hàng hóa dồi dào, đưa đến tận cửa nhà từng hộ gia đình, không để gia đình nào thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, phường Chương Dương còn có Tổ cung ứng với 80 thành viên đã được tiêm vaccine hoạt động tích cực, được trang bị dụng cụ phòng hộ, sẵn sàng hỗ trợ, mua giúp các nhu cầu thiết yếu khác của người dân có nhu cầu.

Hà Nội: Người dân phường  Chương Dương  được  đảm  bảo  đủ lương thực, thực phẩm -0
Nhu yếu phẩm được chuyên chở bằng ô tô điện và xe máy  

“Nếu gia đình nào cần thêm đồ dùng cá nhân, hàng thiết yếu khác sẽ gửi yêu cầu đến Tổ cung ứng. Các thành viên trong tổ sẽ mua giúp, đưa đến tận nhà, để người dân yên tâm cách ly”, ông Long cho hay. 

Ngoài ra, quận cũng quan tâm đến vấn đề tuyên truyền, vận động, ổn định tâm lý, tinh thần người dân trong khu cách ly thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Với các biện pháp tuyên truyền kiên trì, mềm mỏng vận động, giải thích của các lực lượng chức năng, đến nay, cơ bản người dân đồng tình, tuân thủ nghiêm các quy định cách ly y tế.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND phường Chương Dương thông tin thêm, phường đã lên danh sách các hộ dân khó khăn, người đến ở trọ, hộ dân chưa có hộ khẩu trên địa bàn phường qua các “kênh” tổ dân phố, phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc phường, Đoàn Thanh niên… và tất cả người dân đều được cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Hà Nội: Người dân phường  Chương Dương  được  đảm  bảo  đủ lương thực, thực phẩm -0
Các chốt kiểm soát làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng đảm bảo khu phong toả được an toàn. 

Có ba điểm tiếp nhận chính được phường thành lập gồm điểm Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ và Cầu Đất. Các điểm này được chia theo thứ tự số nhà ở các đường Hồng Hà, Vọng Hà, Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ, Bạch Đằng và Cầu Đất. “ Có xe của Công ty Cổ phần Đồng Xuân chở gạo xuống cung ứng cho bà con. Hàng hoá hỗ trợ từ các nguồn khác được UBND quận phân bổ đều, đảm bảo đến tay từng người dân, bà con cứ yên tâm. Ai có khó khăn liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố để được hỗ trợ kịp thời”, ông Vĩnh khẳng định.

Trước đó, ngày 3/8, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Chương Dương. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, văn bản chỉ đạo của TP đã có đầy đủ, quan trọng là triển khai tổ chức thực hiện. Với đặc thù Hoàn Kiếm là quận trung tâm, bao gồm nhiều cơ quan hành chính, đầu não Trung ương, đại sứ quán… quận phải phát huy hiệu quả, thực hiện nghiêm việc giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 17 của UBND TP, kiểm tra từng ngõ ngách để phát hiện, xử lý nghiêm người ra đường không có lý do chính đáng.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, quận Hoàn Kiếm phải động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu chống dịch và quan tâm chăm lo chính sách hỗ trợ cho người khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Ngọc Yến - Nguyễn Thắng
.
.
.